Trân trọng những đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đến thăm Đại đức Thích Trung Minh, trụ trì Thiền viện Hải Đức và ông Nguyễn Minh Hồng, đoàn đã trao thư cám ơn của lãnh đạo Thành ủy về những đóng góp của 2 cá nhân tiêu biểu này trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu trao Thư khen của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến Đại đức Thích Trung Minh
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu trao Thư khen của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến Đại đức Thích Trung Minh

Sáng 5-7, đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đi thăm, gửi lời cám ơn trân trọng của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đối với các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Đến thăm Đại đức Thích Trung Minh, trụ trì Thiền viện Hải Đức (102/40B Âu Dương Lân, phường 3, quận 8) và ông Nguyễn Minh Hồng (ngụ B21/18A1 ấp 3B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), đoàn đã trao thư cám ơn của lãnh đạo Thành ủy về những đóng góp của 2 cá nhân tiêu biểu này trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Đại đức Thích Trung Minh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 và phường 3 tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tại các khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và cung cấp mỗi ngày hơn 500 suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu phong tỏa, người nghèo, lao động mưu sinh trong những ngày giãn cách.
Trân trọng những đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1 Hàng ngày, Đại đức Thích Trung Minh trực tiếp vào bếp làm các món ăn phục vụ người dân khó khăn trên địa bàn
Ông Nguyễn Văn Hồng hỗ trợ 800 kg cá tươi và hơn 200 kg gạo, thực phẩm, rau xanh cho các lực lượng tại các chốt trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu phong tỏa trên địa bàn các xã Tân Kiên, Bình Hưng ,huyện Bình Chánh.
Trân trọng những đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2 Đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao thư cám ơn của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến ông Nguyễn Minh Hồng
Đồng chí Nguyễn Văn Lưu chuyển lời cám ơn trân trọng của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đối với những việc làm, nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân tiêu biểu đã luôn đồng hành, cùng chung tay với hệ thống chính trị thành phố, đóng góp công sức, hỗ trợ kinh phí, nhiều hàng hóa thiết yếu để phục vụ đời sống, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ người dân trong các khu cách ly, khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục