Trang nghiêm lễ giỗ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 24-7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2023).
Đông đảo người dân thập phương đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc
Đông đảo người dân thập phương đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Lễ giỗ được tổ chức tại đền thờ Ngã ba Đồng Lộc. Tham dự lễ giỗ có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; một số cơ quan, ban, ngành, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh; đại diện gia đình thân nhân của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, cùng đông đảo người dân thập phương...

Cử hành lễ giỗ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Cử hành lễ giỗ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện gia đình thân nhân, các đại biểu và người dân đã tham dự lễ cầu siêu, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc tới công ơn của các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 55 năm, vào ngày 24-7-1968, 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong tuổi đời từ 17 đến 24 thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đào lấp hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc để đảm bảo giữ vững "mạch máu giao thông" từ Bắc vào Nam được nối liền, thông suốt.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh, sự hy sinh của 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong cùng các lực lượng bộ đội, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến... ở Ngã ba Đồng Lộc còn mãi trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam qua các thế hệ.

Đông đảo người dân thập phương đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Đông đảo người dân thập phương đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Theo ông Trần Đình Ước, Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, hàng năm có khoảng trên 300.000 lượt du khách khắp mọi miền Tổ quốc và quốc tế về Đồng Lộc thành kính dâng hoa, dâng nén hương thơm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

>> Một số hình ảnh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Các nghi thức tại lễ giỗ

Các nghi thức tại lễ giỗ

Các đại biểu và người dân cử hành lễ giỗ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Các đại biểu và người dân cử hành lễ giỗ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Đông đảo người dân thập phương đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Đông đảo người dân thập phương đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Tin cùng chuyên mục