Tranh cãi bức tường biên giới Mỹ - Mexico: Phe Dân chủ “thua” tại Hạ viện

Theo AP, với tỷ lệ phiếu 248-181, đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện đã không giành được đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa để có được 2/3 số phiếu cần thiết nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc xây dựng bức tường biên giới gây tranh cãi giữa Mỹ và Mexico. 
Tranh cãi bức tường biên giới Mỹ - Mexico: Phe Dân chủ “thua” tại Hạ viện

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng thống Mỹ ban bố liên quan đến vấn đề an ninh biên giới. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố phủ quyết dự luật trên.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép chính phủ Mỹ sử dụng vốn từ ngân sách xây dựng quân sự trong trường hợp cần thiết.

Với kết quả này, Tổng thống Donald Trump có thể huy động các khoản tiền từ ngân sách liên bang để chuyển cho dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo là đã chuyển 1 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường biên giới trên.

Tin cùng chuyên mục