Trao 150 học bổng cho thủ khoa, á khoa các trường đại học

Ngày 1-12, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (thuộc Trung ương Đoàn TNCS HCM) đã phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức lễ vinh danh và trao học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2022” tại 3 điểm cầu gồm Hà Nội, TPHCM và Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi).

Tham dự buổi vinh danh có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các trường đại học, nhà tài trợ và 150 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết, “Nâng bước thủ khoa” là học bổng thường niên được trao cho các tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng học giỏi, xuất sắc giành các vị trí thủ khoa, á khoa hoặc thứ hạng cao qua kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học.

Trao 150 học bổng cho thủ khoa, á khoa các trường đại học ảnh 1 Sinh viên được nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa năm 2022"

Trong 5 năm đầu tổ chức, học bổng được trao cho sinh viên ở khu vực các tỉnh phía Nam. Từ năm 2021, học bổng mở rộng ra phạm vi cả nước. Ngoài yêu cầu có thành tích cao trong học tập, được công nhận thủ khoa, á khoa hoặc điểm xét tuyển đại học thuộc tốp cao do các trường đại học giới thiệu, sinh viên phải có chứng nhận hộ nghèo và viết một bức thư gửi ban tổ chức thể hiện khát vọng vươn lên trong học tập để trở thành người có ích cho đất nước.

“Việc tuyên dương và tặng học bổng nhằm hỗ trợ, tiếp sức phần nào cho các em cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó lan toả những năng lượng tích cực từ những tấm gương nghèo vượt khó giúp các thế hệ trẻ soi mình và noi theo”, ông Lê Xuân Sơn bày tỏ.

Là một trong số 140 tân sinh viên được nhận học bổng năm nay, Nguyễn Thị Ái Lành, sinh viên năm nhất khoa Địa chất học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) xúc động cho biết, bản thân em có hoàn cảnh không may mắn.

Ba mất sớm do bị tai nạn lao động, mẹ cũng ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Nhiều năm qua, 3 chị em Lành sống nhờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và tiền trợ cấp xã hội.

“Động lực duy nhất giúp em không nản chí là phải học giỏi để có cuộc sống tốt hơn. Chỉ khi đạt kết quả học tập tốt em mới không phụ lại lòng tốt của những người từng giúp đỡ gia đình em, có thêm điều kiện hỗ trợ những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn em”, cô sinh viên năm nhất cho biết.

Trao 150 học bổng cho thủ khoa, á khoa các trường đại học ảnh 2 Các thủ khoa, á khoa đại học được vinh danh và nhận học bổng năm nay

Một trường hợp khác, Nguyễn Huỳnh Long, sinh viên năm nhất khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM khiến nhiều người cảm phục bởi ý chí mạnh mẽ không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ với PV Báo SGGP, Huỳnh Long cho biết, tai nạn giao thông bất ngờ vào cuối năm lớp 10 đã vĩnh viễn cướp đi ánh sáng cả 2 mắt của em. Trải qua 3 năm đấu tranh tâm lý khó khăn, em quyết định đăng ký học chữ nổi và tiếp tục con đường học tập.

Trao 150 học bổng cho thủ khoa, á khoa các trường đại học ảnh 3 Nguyễn Huỳnh Long chia sẻ câu chuyện vượt khó của bản thân tại buổi vinh danh

Thật bất ngờ, kết quả học tập năm lớp 11 và 12 của em luôn ở vị trí cao nhất lớp. Kết quả xét tuyển đại học vừa qua, em đạt số điểm cao nhất vào ngành Tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Giờ đây, niềm tin sống trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong trái tim và nghị lực của chàng trai trẻ. Em quyết tâm phấn đấu có kết quả học tốt để không trở thành gánh nặng cho gia đình, đồng thời giúp đỡ cho cộng đồng người khiếm thị.

Riêng đối với Phạm Thị Tú Nguyên, sinh viên vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Tài chính – Marketing TPHCM, sau nhiều đêm mất ngủ và khóc hết nước mắt khi biết kết quả trúng tuyển đại học nhưng không có tiền đóng học phí, việc được nhận học bổng giúp em có thêm sức mạnh viết tiếp ước mơ thay đổi cuộc đời.   

Qua 7 năm tổ chức, đã có gần 600 sinh viên được nhận học bổng với tổng giá trị gần 6,5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật khác. Riêng năm 2022, tổng trị giá các suất học bổng gần 1,5 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng, học bổng dài hạn qua hình thức các voucher hỗ trợ học tập và khởi nghiệp với tổng trị giá khoảng 8 tỷ đồng.

Trong đó, 140 tân sinh viên là thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường đại học trên cả nước, có hoàn cảnh khó khăn và 10 sinh viên tiêu biểu từng nhận học bổng các năm học trước tiếp tục được nhận học bổng trong dịp này.

Mỗi suất học bổng gồm 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật giá trị.

Tin cùng chuyên mục