Trao giải báo chí miền Đông Nam bộ lần thứ II

Sáng 25-4, tại TP Biên Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ trao giải báo chí miền Đông Nam bộ lần II năm 2023.

Tham dự lễ trao giải có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; đại diện lãnh đạo hội nhà báo và các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam bộ.

- 1.JPG
Các đại biểu dự lễ trao giải

Theo ban tổ chức, số tác phẩm gửi về dự giải năm nay đạt hơn 300 tác phẩm của các cơ quan báo chí: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và TPHCM, cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của hội viên nhà báo, các cơ quan báo chí và hội nhà báo trong khu vực. Công tác thu nhận tác phẩm, tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công tâm. Hội đồng chung khảo đã chấm 112 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ sơ khảo và quyết định trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, theo 4 loại hình báo chí .

-2.jpg
Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam

Cụ thể, giải Nhất về thể loại báo in – điện tử thuộc về loạt bài 4 kỳ “Đông Nam bộ với mục tiêu tăng trưởng xanh” của Báo Đồng Nai; giải Nhất về Phát thanh – Truyền hình với tác phẩm “Không thể xuyên tạc tác phẩm quyển sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương; 2 giải Nhì báo in – điện tử gồm: loạt bài 5 kỳ “Tăng dày phên dậu biên cương” của Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước và loạt bài ký sự 4 kỳ “Dòng sông Đồng Nai và hành trình 325 năm trên vùng đất Trấn Biên” của nhóm tác giả Văn Phong, Hoàng Bắc (Báo Sài Gòn Giải Phóng).

- 4.JPG
Trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Nhì thể loại báo in - báo điện tử

Phát biểu tại lễ trao giải, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Giải báo chí miền Đông Nam bộ lần thứ 2 – năm 2023 được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những giải pháp mới phát triển nông nghiệp cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực miền Đông Nam bộ; đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt về miền Đông Nam bộ.

Theo nhà báo Trần Trọng Dũng, các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ 2 này có chất lượng tốt, đề tài hay, có ý nghĩa, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của tỉnh nhà và của vùng Đông Nam bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải trước, nhiều bài có chất lượng cao nên số lượng vào chung khảo vượt số lượng quy định.

Đa số các tác phẩm được đầu tư công phu, bố cục chặt chẽ, đi từ thực tiễn cuộc sống nên hấp dẫn người đọc. Đề tài về liên kết vùng, kết nối giao thông vùng Đông Nam bộ đều được các tác giả, nhóm tác giả thực hiện thành loạt bài, tuy đề tài không mới, nhưng lại mới vì đã đi sâu vào phân tích, đặt ra yêu cầu, đề xuất giải pháp ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 về Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giải báo chí miền Đông Nam bộ lần II do Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vĩnh Thuận (TPHCM) tài trợ. Dịp này, ban tổ chức đã phát động Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ III, năm 2025 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình).

Tin cùng chuyên mục