Trao Giải thưởng báo chí về khoa học - công nghệ năm 2022

Trong số 18 tác phẩm báo chí đoạt giải, loạt bài “Vượt dịch, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đoạt giải Nhì.

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học - công nghệ (KH-CN) năm 2022 và kỷ niệm 10 năm tổ chức giải thưởng. Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, Giải thưởng báo chí về KH-CN đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương với hơn 7.400 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí.

Ban tổ chức đã lựa chọn được 224 tác phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc của các tác giả/nhóm tác giả để trao giải thưởng ở các hạng mục.

Giải thưởng báo chí về KH-CN trong 10 năm qua cũng đã khẳng định được vai trò, vị thế của một giải thưởng báo chí có uy tín và ngày càng lan tỏa; là sân chơi trí tuệ của các phóng viên, biên tập viên quan tâm đến KH-CN.

Đến nay, nhiều địa phương như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Bắc Giang… cũng đã tổ chức các giải thưởng báo chí viết về KH-CN, góp phần lan tỏa ngày càng rộng rãi hơn vai trò của truyền thông KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Phim tài liệu về 10 năm tổ chức Giải thưởng báo chí về KH-CN tại sự kiện. Ảnh MOST

Phim tài liệu về 10 năm tổ chức Giải thưởng báo chí về KH-CN tại sự kiện. Ảnh MOST

Năm 2022, ban tổ chức đã nhận được hơn 600 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của hội đồng bình chọn, nhìn chung, các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động KH-CN, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội.

Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành KH-CN đất nước. Bộ KH-CN đã phê duyệt và trao Giải thưởng báo chí về KH-CN năm 2022 cho 18 tác phẩm báo chí (báo in có 5 tác phẩm, báo điện tử có 5 tác phẩm, thể loại phát thanh có 3 tác phẩm, thể loại truyền hình có 5 tác phẩm). Trong đó có 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải phụ.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy trao giải Nhất cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: MOST

Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy trao giải Nhất cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: MOST

4 giải nhất thuộc về các tác phẩm: “Để Việt Nam thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030” của Tạp chí Kinh tế Việt Nam; “Khơi “dòng chảy” thương mại hóa công nghệ” của Báo Công Thương điện tử; “Ứng dụng thực tiễn cuộc sống - Thước đo giá trị của các công trình đạt giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN lần thứ 6” của Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; “20 năm SRI - Cuộc cách mạng trong sản xuất lúa ở Việt Nam”, Kênh VTC16 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải Nhì cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: MOST

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải Nhì cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: MOST

Loạt bài “Vượt dịch, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo” do các phóng viên Trần Lưu, Dương Tấn Ba, Nguyễn Thị Kim Loan thực hiện, đăng trên nhật báo Báo Sài Gòn Giải Phóng vào tháng 1-2022 đã đoạt giải Nhì.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MOST

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MOST

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy cho biết, Bộ KH-CN ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà báo, thành viên hội đồng giải thưởng, nhà tài trợ và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành trong các giai đoạn tiếp theo để hoạt động truyền thông và Giải thưởng Báo chí về KH-CN ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, trong 10 năm trở lại đây, công tác truyền thông về KH-CN và đổi mới sáng tạo đã có những bước chuyển biến lớn, góp phần giới thiệu những thành tựu nổi bật của nền khoa học nước nhà và truyền cảm hứng, tình yêu khoa học đến đông đảo người dân, nhất là với thế hệ trẻ.

Thứ trưởng cũng mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí trong cả nước đầu tư nhiều hơn, sâu hơn cho những tác phẩm báo chí viết về KH-CN; đặc biệt là về những nhà khoa học tài năng, công trình KH-CN có ý nghĩa thiết thực, đang đem lại những thay đổi lớn về mọi mặt, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục