Trao tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi lần thứ 3

Sáng 10-3, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi lần thứ 3 - năm 2023.

“Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi” do con trai của Nguyễn Đình Thi là ông Nguyễn Đình Chính, người sáng lập, khởi xướng một giải thưởng mang tên cha mình nhằm tri ân và nhìn lại chặng đường đầy tự hào của nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.

Tại buổi lễ, nhạc sĩ Trần Thế Bảo đã tóm tắt cuộc đời, sự nghiệp đầy tự hào của nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận, nhà văn hóa, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.

Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20-12-1924 ở Luang Prubang (Lào), nhưng quê chính làng Vũ Thạnh, phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ông mất ngày 18-4-2003 tại Hà Nội thọ 79 tuổi.

Chân dung người nghệ sĩ đa tài Nguyễn Đình Thi (1924-2003)

Chân dung người nghệ sĩ đa tài Nguyễn Đình Thi (1924-2003)

Là một nghệ sĩ đa tài, Nguyễn Đình Thi là tác giả của nhiều tiểu thuyết như Vỡ Bờ, Mặt trận trên cao, các vở kịch Nguyễn Trãi ở Đông Quan, Con Nai đen, giấc mơ người thương binh… Nhiều tiểu luận phê bình văn học, nhiều bài thơ hay như Đất nước (Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã phổ thành hợp xướng), Lá đỏ (Hoàng Hiệp phổ thành ca khúc), cùng hai bản nhạc nổi tiếng là Diệt phát xít, Người Hà Nội.

Chỉ riêng lĩnh vực âm nhạc, khi mới 20 tuổi, Nguyễn Đình Thi đã sáng tác hành khúc Diệt phát xít. Bài hát mới ra đời năm 1945 đã nổi tiếng và được đại hội quốc dân Tân Trào bình chọn là Quốc ca cùng với Tiến quân ca của Văn Cao. Bài hát Diệt phát xít được chọn là bài chính thức của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trải qua gần 80 năm, điệp khúc “Việt Nam! Việt Nam! Ôi đất Việt yêu quý ngàn năm! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!” vẫn làm chúng ta tự hào là con dân của Tổ quốc Việt Nam anh hùng. Riêng bài hát “Người Hà Nội” Nguyễn Đình Thi là một bản trường ca.

Năm 2023, kỷ niệm 20 năm ngày nhà văn Nguyễn Đình Thi qua đời (28-4-2003), gia đình nhà văn Nguyễn Đình Thi, lần thứ 3 tổ chức trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi cho lĩnh vực âm nhạc tại Quảng Ngãi.

Tại chương trình, ông Nguyễn Đình Chính, Chủ tịch giải thưởng cùng bà Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh Quảng Ngãi, nhà thơ Thanh Thảo và đại diện Ban tổ chức trao tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi.

Các nhạc sĩ nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi trong lĩnh vực âm nhạc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các nhạc sĩ nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi trong lĩnh vực âm nhạc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đợt này có 3 nhạc sĩ nhận được giải thưởng và có nhiều đóng góp cho âm nhạc nước nhà nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

Nhạc sĩ Lê Quang Vũ (Huế) đã sáng tác nhiều tác phẩm khí nhạc, đặc biệt là giao hưởng thơ “Trẻ em Sơn Mỹ” viết từ cảm xúc trường ca cùng tên của nhà thơ Thanh Thảo.

Nhạc sĩ Văn Phượng (Quảng Ngãi) có nhiều bài hát hay, nhiều hợp xướng cùng các thể loại âm nhạc khác. Bài hợp xướng “Chân sóng” phổ từ trường ca “Chân đất” của nhà thơ Thanh Thảo.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm (Quảng Ngãi) sáng tác rất nhiều, trong đó bài hát “Quảng Ngãi trong tôi” là một trong những ca khúc được nhân dân Quảng Ngãi và Miền Trung vô cùng yêu thích.

Trước đó, tại lễ trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi lần thứ I năm 2020 diễn ra tại Hà Nội, người con quê hương Quảng Ngãi là nhà thơ Thanh Thảo vinh dự được vinh danh ở hạng mục "Thành tựu trọn đời", với tác phẩm được chọn trao tặng là "Dấu chân qua trảng cỏ”.

Tin cùng chuyên mục