Theo các bậc cao niên, nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc trải qua nhiều thế hệ và phát triển vượt bậc với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc lai tạo, ghép chiết cành…
Sa Đéc có hơn 690ha diện tích hoa kiểng, trên 2.300 hộ dân trồng hoa và trên 2.000 hoa kiểng các loại, là một trong những vựa kiểng lớn nhất vùng ĐBSCL. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động nông thôn.

Theo bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc là sự tri ân sâu sắc của “Người Sa Đéc” đối với những bậc tiền nhân đã dày công xây dựng, khai mở, phát triển làng nghề trên trăm năm tuổi này. Qua đó, khẳng định những giá trị truyền thống và phát huy các giá trị tiềm năng của Sa Đéc, mang hình ảnh thành phố hoa vươn xa hơn nữa.

UBND TP Sa Đéc đang khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh các quy hoạch chung nhằm góp phần hình thành một đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030; thay đổi diện mạo thành phố Sa Đéc trở thành một đô thị đáng sống, một thành phố mang bản sắc hoa của ĐBSCL.
Dịp này, UBND thành phố Sa Đéc cũng thống nhất lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng lần thứ 3 năm Quý Mão 2023 sẽ tổ chức tại Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc).
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ra mắt Câu lạc bộ Sân khấu Ninh Kiều
-
Người Pháp hào hứng đón 40 năm Ngày hội âm nhạc
-
Thương mùi lá chuối
-
Sức hút Festival Huế
-
Âm nhạc thiếu nhi: Thay đổi tư duy, thúc đẩy nhạc sĩ sáng tạo
-
Diễn viên Ngọc Huyền: Làm phim cho tôi nhiều trải nghiệm
-
Viết lên trời lời nguyện cầu thế kỷ
-
Nhà văn Trần Đức Tiến: Sách hay nhưng phải đẹp, trẻ con mới thích
-
Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu nói gì sau khi đăng quang?
-
Tôn trọng cộng đồng chủ thể của di sản