Triển lãm 36 tác phẩm chủ đề xuân cổ truyền và hiện đại

Nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024), hướng tới chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm Xuân Hà Nội vào những ngày đầu tháng 2-2024.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 36 tác phẩm chủ đề xuân chọn lọc từ bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và dòng tranh dân gian Hàng Trống - dòng tranh cổ truyền, đặc trưng của Hà Nội.

Những nét đẹp truyền thống của người dân Thủ đô như đi chợ hoa, đi chợ tết, bày mâm ngũ quả, đón giao thừa, vãn cảnh du xuân… hiện lên rõ nét thông qua sự thể hiện của các danh họa Bùi Xuân Phái, Nguyễn Nghĩa Duyện, Nguyễn Trọng Kiệm, Nguyễn Tiến Chung, Phạm Văn Đôn, Trần Lưu Hậu, Lê Quốc Lộc, Nguyễn Tư Nghiêm…

Đặc biệt, triển lãm còn lần đầu tiên áp dụng công nghệ đồ họa kỹ thuật số, mapping nhằm tăng trải nghiệm cho khách tham quan. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25-2.

Tin cùng chuyên mục