Triệt phá đường dây lô đề với mức giao dịch 350 triệu đồng mỗi ngày

Ngày 1-1, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tấn công đồng loạt 14 tụ điểm, bắt giữ, triệu tập đấu tranh với nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn trên địa bàn.

Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp
Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Theo thông tin bước đầu, trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Tĩnh xác định trên địa bàn có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn, nên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây lô đề này chủ yếu là nữ giới, hành nghề lao động tự do. Thông thường các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề tại nhà riêng, không trực tiếp giao dịch với người lạ và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 6 tháng kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây lô đề nói trên, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tấn công đồng loạt 14 tụ điểm ở địa bàn TP Hà Tĩnh, xã Cẩm Quan và thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên). Lực lượng chức năng thu giữ 20 điện thoại di động và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Triệt phá đường dây lô đề với mức giao dịch 350 triệu đồng mỗi ngày ảnh 1
Triệt phá đường dây lô đề với mức giao dịch 350 triệu đồng mỗi ngày ảnh 2 Công an làm việc với các đối tượng liên quan
Bước đầu cơ quan Công an xác định 14 đối tượng trú tại TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên) có liên quan đến đường dây này, trong đó đối tượng Nguyễn Thị Lan (39 tuổi) và Đặng Thị Lan (58 tuổi), cùng trú tại TP Hà Tĩnh cầm đầu. 

Đường dây lô đề trên gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp. Hàng ngày đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…) và tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Thị Lan và Đặng Thị Lan để những đối tượng này tính toán tiền thắng - thua. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây được xác định là đông và quy tụ từ nhiều địa bàn, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch với số tiền khoảng 350 triệu đồng.

 Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục