Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc tại Tiền Giang

Chiều 26-4, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ 12 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện trường vụ lắc tài xỉu tại huyện Cái Bè. Ảnh: Cơ quan điều tra
Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 25-4, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên phần đất vườn của anh Lê Văn Đạt (ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) do Nguyễn Ngọc Thanh Nhân (ngụ ấp Chợ, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè)  đứng ra tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 12 người, thu giữ 1 tấm bạt có ghi chữ tài xỉu, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 6 hột xí ngầu, 9 điện thoại di động và tiền mặt.

Trước đó, trưa 25-4, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM (Bộ Công an) đột kích vào căn nhà giữa cánh đồng lúa ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành phát hiện gần 17 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền do Phạm Văn Ran và Phạm Quang Khánh (con ông Ran) tổ chức.

Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc tại Tiền Giang ảnh 2 Tụ điểm đá gà tại huyện Châu Thành. Ảnh: Cơ quan điều tra
Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 17 đối tượng và thu giữ: 9 xe máy, 1 cân, 19 cặp cựa, 43 cuộn băng keo, 1 kính nhữ gà, 17 điện thoại và tiền mặt.

Theo cơ quan chức năng, tụ điểm này nằm giữa vườn mít, cách xa nhà dân. Các con bạc che bạt và kéo điện ra vườn mít để tổ chức đánh bạc. Hơn nữa, tụ điểm này cách xa tuyến đường chính, đường vào rất khó khăn và nằm giữa cánh đồng nên rất khó phát hiện.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng đều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục