Triệt phá sòng bạc của 2 vợ chồng ở vườn điều tỉnh Đồng Nai

Ập vào khu vực vườn điều ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công an phát hiện và bắt quả tang 41 con bạc đang hăng máu sát phạt ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa. Công an thu trên 200 triệu đồng, nhiều xe ô tô, xe máy cùng dụng cụ để đánh bạc.

Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Long Thành cho hay, vừa triệt phá thành công sòng bạc của Võ Văn Đức (SN 1954) và Trần Thị Ánh (là vợ của Đức, SN 1959, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành) cầm đầu trong vườn điều tại khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 4-10, hơn 50 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nói trên đã tiến hành bao vây khu vực đồi trồng mì, trồng điều ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang 41 đối tượng đang hăng máu sát phạt ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Triệt phá sòng bạc của 2 vợ chồng ở vườn điều tỉnh Đồng Nai ảnh 1 Các con bạc tại hiện trường 

Phát hiện công an, các con bạc tìm cách tháo chạy tán loạn hòng thoát thân nhưng bị chốt chặn, khống chế. Hiện trường, công an thu trên 200 triệu đồng, nhiều xe ô tô, xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc trên là do 2 vợ chồng Đức – Ánh cầm đầu. Theo đó, vợ chồng Đức – Ánh thường xuyên tay đổi địa điểm để tổ chức đánh bạc. Cả 2 lựa chọn khu vực hiểm trở, đồi cao trồng cây điều, cây mì rậm rạp khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cả 2 cho đàn em cảnh giới ở khu vực các ngã 3, ngã 4 đường vào khu vực đánh bạc. Nếu có công an thì nhóm sẽ báo động cho bên trong giải tán. Do địa hình phức tạp nên nhóm này luôn sử dụng lều bạt di động và bóng đèn bằng đấu nối từ bình ác quy. Nếu gần lán trông rẫy của dân thì thỏa thuận cho tiền để câu móc điện thắp sáng đánh bạc xuyên đêm.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục