Triệt phá thành công “ổ” ma túy lớn nhất tỉnh Bình Định

Chiều 12-5, trao đổi với PV Báo SGGP, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã có thông tin chính thức liên quan đến chuyên án ma túy lớn mà đơn vị này vừa triệt phá thành công tại TP Quy Nhơn.

Sau thời gian dài tích cực theo dõi, truy vết các đối tượng, rạng sáng 9-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) đã phối hợp với Công an TP Quy Nhơn đồng loạt ra quân kiểm tra 2 nhà trọ, 1 chung cư và 1 khách sạn trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Các đối tượng tụ tập tại một phòng để sử dụng ma túy tập thể. Ảnh: DN

Cụ thể, các tổ trinh sát đột kích 3 phòng của khách sạn Valas (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) và 1 phòng tại chung cư trên đường Hoàng Văn Thụ - Xuân Thủy (TP Quy Nhơn) phát hiện có 48 đối tượng sử dụng ma túy, ban đầu xác định có 43 đối tượng dương tính với ma túy. Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát thu giữ 1.300 viên ma túy tổng hợp MDMA, hơn 300g ketamine, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua đó, PC04 đã thực hiện lệnh tạm giam đối với 16 đối tượng, trong đó có chủ khách sạn Valas là Võ Lê Minh (31 tuổi, TP Quy Nhơn). “Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về 3 tội danh: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý; Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…”, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho biết.

Tang vật cảnh sát thu giữ được. Ảnh: DN

Trong sáng cùng ngày (12-5), Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã đến thăm, động viên và ghi nhận những thành tích xuất sắc của Phòng PC04.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định. Quá trình đấu tranh, triệt phá "ổ" ma túy trên, lực lượng chức năng đã tổ chức theo dõi, mật phục khá lâu mới chọn ra thời điểm thích hợp để đột kích, bắt quả tang các đối tượng.

Tin cùng chuyên mục