Trong 3 ngày tết, nhiều ca chấn thương sọ não

° Hà Nội: Trời lạnh, nhiều bệnh nhi nhập viện

° Hà Nội: Trời lạnh, nhiều bệnh nhi nhập viện

Chiều 28-1, BS Cao Độc Lập, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, trong 3 ngày tết, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) dù có giảm hơn so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức cao, với gần 200 ca. Phần lớn, các trường hợp cấp cứu đều là chấn thương sọ não và đa chấn thương. Nhiều trường hợp bị TNGT là do uống quá nhiều rượu bia, không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy...

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, đến 17 giờ chiều mùng 3 Tết, chỉ có 1 bệnh nhân tử vong do TNGT. Thống kê cho thấy trong 3 ngày Tết Kỷ Sửu, có 380 ca cấp cứu phải nhập viện do TNGT, trong đó có 189 ca chấn thương sọ não.

Chiều 28-1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Trong 3 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 3), trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 5 người và 6 người khác bị thương. Nguyên nhân là do phóng nhanh, vượt ẩu và uống rượu bia trước khi điều khiển xe.

Cùng với các trường hợp cấp cứu do TNGT, tại phòng khám của một số bệnh viện như: Nhi Trung ương, Xanh Pôn, Bạch Mai, Lão Khoa... số trẻ em và người già tới khám và nhập viện tăng khá mạnh so với dịp tết năm ngoái. Theo thống kê ban đầu, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong 3 ngày tết, trung bình mỗi ngày cũng có hơn 220 bệnh nhi tới khám, còn ở Bệnh viện Xanh Pôn cũng xấp xỉ gần 100 ca. BS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, phần lớn trẻ tới khám trong dịp tết năm nay là các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phổi, sốt cao và cảm cúm do thời tiết quá lạnh.

BS Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, trong 3 ngày tết, đã có 99 ca đẻ tại bệnh viện, với 100 cháu được sinh ra (1 ca sinh đôi) đều “mẹ tròn con vuông”.

Vi phạm ATGT gia tăng

Hôm qua 28-1  phương tiện giao thông trên đường phố Hà Nội đã tăng trở lại trong khi tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông vẫn tiếp diễn. Phổ biến nhất là các hành vi vượt đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm, xe máy chở quá số người quy định, uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện... Trên nhiều tuyến phố như Trần Xuân Soạn (Q. Hoàn Kiếm), Hoàng Văn Thái, Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân)… các chợ cũng họp trở lại nhưng không đúng nơi quy định mà họp tạm ngay dưới lòng đường làm cản trở giao thông.

Tổng đài 113: Hơn 600 cuộc gọi

Ngày 28-1, Thiếu tá Bùi Văn Lạo, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh, Công an TPHCM (Cảnh sát 113) cho biết, trong các ngày Tết Nguyên đán đơn vị nghiệp vụ này đã tổ chức đảm bảo quân số ứng trực 24/24 giờ và góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại TPHCM. Ngoài các khu thương mại, đền chùa, khu vui chơi, giải trí…

Đội Cảnh sát 113 trung tâm đã tăng cường quân số tuần tra, chốt trực tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân TPHCM. Theo thống kê, trong các ngày qua, Tổng đài 113 đã tiếp nhận 607 cuộc gọi của nhân dân; trong đó có 104 tin người dân yêu cầu hỗ trợ và liên quan đến tình hình ANTT, như: TNGT, đánh nhau, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng…

Theo Thiếu tá Lạo, điều đáng ghi nhận là trong thời khắc giao thừa Tổng đài 113 đã tiếp nhận hàng chục cuộc gọi đến chúc tết và cảm ơn, động viên lực lượng nghiệp vụ 113 nói riêng và Công an TPHCM nói chung cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát 113 Công an TPHCM cũng kịp thời giải tán nhiều sòng bạc trên đường phố, chặn đứng nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản… Vào chiều 29, trên đường tuần tra đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đại úy Lã Tiến Lực (Tổ trưởng Tổ tuần tra, Đội 4) đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ cướp giật tài sản người nước ngoài. Tương tự, vào chiều 30 Tết Kỷ Sửu, Đại úy Nguyễn Thành Tâm, Đội trưởng Đội 3 đã phát hiện một nhóm thanh niên tổ chức đốt pháo tại Công viên Gia Định.

Tái diễn tình trạng đốt pháo

Theo ghi nhận ở PV Báo SGGP, tình trạng đốt pháo nổ tết năm nay diễn ra ở nhiều địa phương như Nam Định, Nghệ An, Hà Nội... Tại Nam Định, ở nhiều huyện, người dân đốt pháo trong đêm giao thừa nhiều như thời điểm Chính phủ chưa cấm đốt pháo. Các loại pháo đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tại các tỉnh như Bắc Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương… vẫn còn tiếng pháo lẹt đẹt. Tại Lạng Sơn, cửa ngõ pháo lậu, sáng mùng 1 Tết, Công an huyện Cao Lộc phải ra quyết định xử lý hành chính ông Lý Bảo (sinh năm 1954, ở khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng) về hành vi sử dụng loại pháo dàn 25 quả để đốt trong đêm giao thừa.

Để giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày đón xuân mới, Công an Quảng Ninh đã kiểm soát gắt gao việc vận chuyển pháo lậu trái phép, do đó, những ngày tết hiện tượng đốt pháo ít xảy ra, kể cả các địa phương trọng điểm như TX Cẩm Phả, TP Hạ Long, TP Móng Cái. Riêng tại TX Cẩm Phả, có 50 người dân đến cơ quan công an giao nộp số pháo đang cất giữ trong nhà. Công an TX Cẩm Phả đã thưởng cho mỗi người đến tự nguyện nộp pháo 200.000 đồng. Không đốt pháo, đón xuân năm nay người dân có xu hướng chuyển sang thả đèn trời.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục