Ngày 4-3, Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về quốc phòng Trung Quốc trong đó Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tăng chi phí quân sự. Trung Quốc cho biết bản báo cáo này “xuyên tạc nghiêm trọng sự thật” có thể gây phương hại quan hệ hai nước.
Theo báo cáo của Lầu Năm góc trình Quốc hội Mỹ, năm 2007, Trung Quốc chi từ 97 đến 139 tỷ USD, trong đó dành một khoản đáng kể cho “cuộc chiến trên mạng” để “xâm nhập và lấy đi các thông tin trên mạng của Lầu Năm Góc”. Cũng theo báo cáo này, chi phí quốc phòng Trung Quốc còn dùng để mở rộng hải quân, đầu tư vào tên lửa đánh chặn và vũ khí để phá hủy vệ tinh.
Cùng ngày, tại một cuộc họp báo trước phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, người phát ngôn Quốc hội nước này, ông Khương Ân Trụ, cho biết, dự kiến ngân sách dành cho quốc phòng Trung Quốc năm 2008 là 417,769 tỷ NDT (58,8 tỷ USD), tăng 62,38 tỷ NDT (8,7 tỷ USD), tăng 17,6%. Giai đoạn 2003-2007, chi phí quân sự của Trung Quốc tăng trung bình hàng năm là 15,8%. Cũng theo ông Khương, chi phí quân sự của Trung Quốc so với các cường quốc trên thế giới vẫn còn kém xa tính về tỷ lệ GDP và chi tiêu tài chính.
H.Q. (Theo China Daily, CNN)