Trung Quốc mở rộng lệnh cấm nhập khẩu rác thải

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu rác thải, sau gần 1 năm ngừng nhập khẩu 24 loại rác thải từ nước ngoài, bao gồm rác gia đình, giấy vụn và vải vụn. 
Trung Quốc mở rộng lệnh cấm nhập khẩu rác thải

Lệnh cấm mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31-12 năm nay, nâng loại rác cấm nhập khẩu vào Trung Quốc lên con số 32. Trong đó có rác thải ổ cứng, tàu cũ, thép, titanium và gỗ. 

Việc siết chặt nhập khẩu rác, mặt hàng có mức nhập khẩu lên tới 47 triệu tấn vào Trung Quốc trong năm 2015, là một phần trong cuộc chiến chống ô nhiễm và giúp nước này thoát khỏi hình ảnh là “bãi rác của thế giới”.

Từ năm 1992 cho đến khi có lệnh cấm rác thải, Trung Quốc đại lục và Đặc khu hành chính Hong Kong là nơi nhập khẩu 72% lượng rác thải thế giới.

Tin cùng chuyên mục