Trung Quốc: Nhiều thành phố ban bố cảnh báo đỏ vì nắng nóng

Ngày 25-6, chính quyền thành phố Trịnh Châu - thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng. 
Người dân đi bộ trong nắng nóng ở Bắc Kinh. (Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)
Người dân đi bộ trong nắng nóng ở Bắc Kinh. (Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)

Trước đó, ngày 24-6, nhiệt độ cao nhất ở thành phố này là 42,3°C - cao nhất từng ghi nhận trong các tháng 6, kể từ năm 1954 đến nay. Số liệu từ Trạm Khí tượng Trịnh Châu cho thấy, nhiệt độ cao nhất tại 67 khu vực hành chính thuộc thuộc tỉnh Hà Nam đã vượt quá 40°C.

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia của Trung Quốc cũng đưa ra mức cảnh báo vàng tại nhiều khu vực khác trong cả nước. Chuyên gia khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao vào buổi chiều, đồng thời yêu cầu những người lao động tiếp xúc nhiệt độ cao nên thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Trung Quốc hiện đang áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ thể hiện sự khắc nghiệt nhất, sau đó là các màu: cam, vàng và lam.

Tin cùng chuyên mục