Trung Quốc: Thêm 2 địa phương bùng phát dịch tả heo châu Phi

Ngày 24-2, Trung Quốc xác nhận dịch tả heo châu Phi đã bùng phát tại tỉnh Hà Bắc và khu vực Nội Mông, miền Bắc nước này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Các vấn đề nông thôn Trung Quốc, trường hợp đầu tiên đã được phát hiện tại 1 nông trại ở huyện Từ Thủy, thuộc thành phố Bảo Định của tỉnh Hà Bắc. Trong số 5.600 con heo tại đây, một số con đã chết vì nhiễm dịch tả heo. Nông trại này hiện đã bị cách ly và số gia súc nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy. 

Khu vực thứ 2 là vùng núi Đại Hưng An tại Nội Mông, nơi 210 trong tổng số 222 con heo nuôi tại đây đã chết do nhiễm bệnh. Số heo còn lại hiện đã bị tiêu hủy.

Tính đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 100 ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại 27 tỉnh và khu vực. Nhà chức trách nước này đã tiêu hủy hàng trăm ngàn con heo, cũng như ban hành nhiều biện pháp nghiêm ngặt cấm vận chuyển heo từ các khu vực bị ảnh hưởng.

Tin cùng chuyên mục