Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tiếp đoàn lãnh đạo Ban Tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 24-5, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật đã tiếp đoàn lãnh đạo Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng ban dẫn đầu cùng đại diện Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc. Cùng dự, phía Trung Quốc còn có Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Ngụy Hoa Tường.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định các chương trình hợp tác, trao đổi về tuyên truyền, văn hóa giữa TPHCM và các địa phương của Trung Quốc ngày càng phát triển, đặc biệt khi Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng trong lĩnh vực này.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho biết TPHCM đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước vào năm 2025, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2026. Các tiểu ban chuẩn bị cho ngày lễ này được thành lập nhằm tổ chức sự kiện một cách có ý nghĩa nhất. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đang tiến hành xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để phản ánh đậm nét đặc trưng văn hóa của thành phố mang tên Người.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Kiến Xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Kiến Xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê giới thiệu với đoàn về không khí hoạt động báo chí sôi động tại TPHCM với nhiều kênh thông tin đa dạng dành cho mọi người dân và bạn bè quốc tế.

Về hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, đây là cơ quan xuất bản có nhiều ấn phẩm có giá trị, góp phần cho công tác tuyên giáo hoạt động hiệu quả hơn, giúp lan tỏa thông tin tích cực về Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng quà Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Kiến Xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng quà Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Kiến Xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Kiến Xuân tặng quà Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Kiến Xuân tặng quà Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc đoàn có chuyến công tác hiệu quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị hai nước.

Đồng chí Trương Kiến Xuân bày tỏ vui mừng thăm TPHCM và có dịp trao đổi công tác với Ban Tuyên giáo TPHCM. Theo đồng chí Trương Kiến Xuân, trong năm 2022, cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra phương hướng, chiến lược tăng cường quan hệ hai nước, trong đó giao lưu nhân dân và hợp tác tuyên truyền, xuất bản đóng vai trò quan trọng.

Đồng chí Trương Kiến Xuân cho biết, chuyến thăm của đoàn nhằm thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước trong lĩnh vực văn hóa và tuyên truyền, lấy sách làm cầu nối hợp tác hai bên, tăng cường hợp tác xuất bản thông qua việc ký kết hợp tác giữa Nhà Xuất bản Nhân dân Trung Quốc và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật.

Đồng chí Trương Kiến Xuân đưa ra các đề xuất gồm: tăng cường học hỏi lẫn nhau về văn hóa và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác xuất bản, tăng cường trao đổi công tác lý luận; tăng cường hợp tác du lịch gắn với văn hóa; hợp tác giao lưu dịch thuật - dịch nhiều tác phẩm Việt Nam sang tiếng Hoa và ngược lại - nhằm giúp nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn.

Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo TPHCM và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo TPHCM và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Trương Kiến Xuân mời Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật tham dự Hội sách quốc tế Bắc Kinh vào tháng 6-2023 và đề nghị TPHCM cho phép mở quầy sách tiếng Hoa tại Đường sách TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cảm ơn lời mời và cho biết sẽ sắp xếp tham dự cũng như sớm xem xét đề nghị của đồng chí Trương Kiến Xuân.

Tin cùng chuyên mục