Trương Mỹ Lan xin giữ lại biệt thự 110-112 Võ Văn Tần để sửa chữa, bảo tồn

Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX không kê biên căn biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM) vì đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích và trả lại cho người thân gia đình bị cáo để sửa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại tòa sáng 15-3. Ảnh: CAO THĂNG
Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại tòa sáng 15-3. Ảnh: CAO THĂNG

Như tin đã đưa, sáng 15-3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm làm rõ các vấn đề dân sự trong vụ án. Cụ thể, HĐXX đã làm rõ các nội dung liên quan đến tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó có căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 đường Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM).

z5250958758725-01ef3dd1a37b8caab2e905d09045e9d1-4656-2824.jpg
Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX không kê biên căn biệt thự cổ số 110-112 Võ Văn Tần. Ảnh: CAO THĂNG

Trả lời HĐXX về tài sản trên, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, gia đình bị cáo mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng (35 triệu USD). Biệt thự này thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích và trước đó gia đình bị cáo vẫn đang thực hiện.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX không kê biên tài sản này vì đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích; trả lại cho người thân gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan để sửa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam.

Ngoài ra như Báo SGGP đã thông tin, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị bán tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội), khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả.

Phiên toà kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa tạm nghỉ từ chiều 15-3 tới hết thứ 2 ngày 18-3. Ngày 19-3, đại diện Viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 86 bị cáo.

Căn biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần được xây dựng vào những năm 1920 trên khu đất có diện tích 2.800m². Lúc đầu, căn biệt thự có tên là Biệt thự Phương Nam do ông Nguyễn Văn Nhiều là chủ nhân, sau đó thuộc về 2 người là Đặng Kim Chi và Nguyen Kim Sa Dang. Cuối năm 2015, Công ty Minerva mua lại căn biệt thự trên với giá 35 triệu USD.

Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 2.819m2 theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 mét vuông. Khi thị trường bất động sản sôi động, căn biệt thự trên đã được rao bán với giá 47 triệu USD.

431279458-2133215427022999-5162164963667010015-nsssss-7801-2502.jpg
Toàn cảnh căn biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần trước khi trùng tu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi mua lại căn biệt thự, Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép xây dựng cho Công ty Stonewest Limited của Singapore là nhà thầu của công trình.

Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới. Dự kiến, tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, khi gần hoàn thành thì dự án phải dừng thi công.

Tin cùng chuyên mục