Trưởng thôn 46 tuổi thi đậu tốt nghiệp THPT 2023

Sáng 18-7, ông Đặng Văn Ảnh, Trưởng thôn Liên Tài Năng (46 tuổi, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc - thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ông rất vui mừng vì đã đạt đủ điểm tốt nghiệp.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Đặng Văn Ảnh dự thi 4 môn, gồm: Ngữ Văn, Toán, Địa lý và Lịch sử. Vì là thí sinh hệ giáo dục thường xuyên nên ông không phải thi các môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.

Kết quả thi 4 môn đạt với tổng số điểm 25,35. Trong đó, điểm môn thi Ngữ văn đạt 5,25 điểm; Toán 6,6 điểm; Lịch sử 6,75 điểm và Địa lý 6,75 điểm. Điểm học lực trung bình lớp 12 của ông Ảnh là 7,8 điểm, đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT.

Trước đó, ông Đặng Văn Ảnh đăng ký học THPT tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc. Sau khi hoàn thành khóa học đạt kết quả học tập tốt, ông tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đây, khi còn nhỏ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Ảnh đành phải gác lại giấc mơ học hành để tham gia sản xuất phụ cha mẹ. Khi lớn lên, ông lấy vợ, sinh con thì chăm lo cho các con... Đến năm 2010, được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Liên Tài Năng, ông nhận thấy càng muốn đi học vừa để có bằng THPT, vừa để nâng cao trình độ văn hóa và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, cũng để truyền lại tinh thần, cảm hứng học tập, làm gương cho các con, cháu sau này.

Thời điểm sáng 28-6-2023, ông Đặng Văn Ảnh đến điểm thi Trường THPT Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm sáng 28-6-2023, ông Đặng Văn Ảnh đến điểm thi Trường THPT Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sau đó, ông Ảnh đăng ký học THPT tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc theo hệ vừa học, vừa làm. Lúc đầu, đăng ký đi học tại trường, nhiều người nhìn cũng thấy ái ngại vì ông đã nhiều tuổi mà vẫn còn đi học nhưng sau đó cũng quen dần và thấy bình thường.

Thời gian qua, ngoài việc học, ông Ảnh còn lo công việc gia đình, công việc trưởng thôn nên đôi khi cũng khá vất vả. Tuy nhiên, được vợ và các con động viên, ông Ảnh luôn cố gắng vượt qua khó khăn để đến trường học tập theo đúng quy định.

Điểm thi Trường THPT Đồng Lộc, nơi ông Ảnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT
Điểm thi Trường THPT Đồng Lộc, nơi ông Ảnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo lãnh đạo UBND xã Tùng Lộc, ông Đặng Văn Ảnh là trưởng thôn rất tích cực, tâm huyết, có trách nhiệm, luôn đi đầu trong các hoạt động của địa phương. Ông là người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Việc ông Ảnh tham gia thi tốt nghiệp THPT được xã ủng hộ và khuyến khích.

Tin cùng chuyên mục