Truy tìm cô gái liên quan vụ giết người ở quận 12

Ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm cô gái liên quan đến vụ án “Giết người, che giấu tội phạm” tại bãi sửa xe Lê Minh, tổ 62, KP.5, phường Tân Thới Nhất, quận 12 vào ngày 20-9-2020.

Qua điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Phan Thị Thúy Oanh (sinh ngày 1-10-1995; số CMND 312247254, do Công an tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26-10-2009; thường trú ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; chổ ở phòng trọ số 4, nhà số 28/44 đường số 18, tổ 7, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) là người có liên quan đến vụ án trên.

Ai biết hoặc có thông tin về Phan Thị Thúy Oanh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ở địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 gặp đồng chí Lương Hoàng Liêm, số điện thoại 0938239933 để cung cấp thông tin.

Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 20-9-2020, Hồ Chí Phúc (SN 2001, ngụ tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn 8 người ngồi nhậu ở quán hải sản góc đường số 18 – M1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này, bên cạnh bàn của anh Phúc có 1 nhóm cũng ngồi nhậu và có 2 cô gái.

Trong lúc ăn nhậu, nhóm Phúc chọc ghẹo 2 cô gái bàn bên cạnh. Lúc này, 1 cô tức giận nên gọi điện cho bạn trai là Tươi. Hay tin bạn gái bị nhóm thanh niên chọc ghẹo nên Nguyễn Văn Tươi (SN 2001, ngụ tỉnh Bình Dương) lấy cây mã tấu cùng cây gậy bóng chày để lên xe máy rồi rủ Nguyễn Xuân Trường (SN 1996, ngụ tỉnh Hải Dương, là người bạn vừa từ tỉnh Hải Dương vào TPHCM chơi) đi theo.

Truy tìm cô gái liên quan vụ giết người ở quận 12 ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường

Khi vừa tới quán hải sản, Tươi cùng Trường vào nói chuyện với nhóm Phúc thì dẫn tới cự cãi, đánh nhau. Tươi cùng bạn dùng mã tấu, cây gậy bóng chày đuổi đánh khiến nhóm Phúc bỏ chạy tán loạn.

Phúc lấy xe máy chạy ra khỏi quán nhậu thì Tươi và Trường dùng xe máy đuổi theo. Hoảng sợ, Phúc chạy vào 1 bãi xe ở khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để trốn. Lúc này, Tươi và Trường đuổi kịp, Trường dùng dao chém vào vùng thái dương khiến Phúc gục tại chỗ.

Một số người trong bãi xe chạy ra thì Tươi và Trường nghĩ là đồng bọn của Phúc nên xông tới chém khiến 2 người bị thương và 1 người hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.

Gây án xong, Tươi cùng Trường vội tẩu thoát. 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng, Phúc đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lờ khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Chiều 20-9, trinh sát công an đã bắt giữ được Tươi và Trường. Tại công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét, công thu giữ 1 con dao tự chế, gậy bóng chày, xẻng, xe máy.

Qua xác minh ban đầu, Trường có 2 tiền án về hành vi “cố ý gây thương tích" và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin cùng chuyên mục