Truy tìm nam thanh niên tông xe làm trọng thương Đại uý cảnh sát giao thông

Sáng 27-2, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Viện KSND TP Biên Hòa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, Cục CSGT, Bộ Công an bị tông trọng thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 40 ngày 26-2, trong quá trình làm nhiệm vụ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn giữa Tổ công tác số 4, Cục CSGT và Đội CSGT, Công an TP Biên Hòa trên đường Võ Thị Sáu (thuộc phường Thống Nhất), Thiếu tá Lâm Văn Lâm, cán bộ Cục CSGT phát hiện xe máy do một nam thanh niên điều khiển chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, điều khiển phương tiện vượt qua Thiếu tá Lâm.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu đang làm nhiệm vụ đứng phía sau Thiếu tá Lâm bị đối tượng điều khiển xe máy tông xe vào người và sau đó đã bỏ chạy về hướng đường Hà Huy Giáp.

Tổ công tác của Cục CSGT và Công an TP Biên Hòa đã dùng mô tô đuổi theo nhưng nam thanh niên này chạy xe máy (không biển số) vào hẻm khu dân cư và trốn thoát. Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 7B. Do vết thương nặng, anh đã được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an TP Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm dấu vết đối tượng và khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục