Truy tìm nguyên nhân hơn 300 tấn cá chết dày đặc

Kiểm tra sơ bộ, cơ quan nghiên cứu thủy sản xác định, cá chết nổi dày trên sông là do bị thiếu oxy, nhưng để xác định nguyên nhân chính xác, cần điều tra nguồn nước thải.

IMG_8129.jpeg
Cá chết nổi dày đặc trong các ô lồng nuôi trên sông ở tỉnh Hải Dương. Hình ảnh do người dân chia sẻ

Liên quan hơn 300 tấn cá chết bất thường trên sông Thái Bình và sông Kinh Thày ở tỉnh Hải Dương, Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (Bộ NN-PTNT) đã về hiện trường để thu thập các mẫu nước trong lồng cá nuôi của các hộ dân, lấy mẫu nước trên sông để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra nhanh tại vị trí có nhiều cá chết cho thấy, nồng độ oxy hòa tan trong nước rất thấp, nồng độ khí độc cao dẫn tới cá thiếu oxy.

IMG_8133.jpeg
IMG_8131.jpeg
IMG_8128.jpeg
Hàng chục ô lồng cá chết chưa rõ nguyên nhân. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, hơn 300 tấn cá bị chết nằm dọc theo sông Thái Bình và sông Kinh Thày, tập trung nhiều ở TP Hải Dương, TP Chí Linh, huyện Nam Sách, huyện Tứ Kỳ. Thời điểm cá chết là vào những ngày nắng nóng vừa qua (đợt nắng nóng đầu tháng 4), đến nay, trời dịu mát thì lượng cá chết đã giảm.

IMG_8130.jpeg
IMG_8132.jpeg
Người dân ở tỉnh Hải Dương đang kêu gọi cộng đồng mua "giải cứu" số cá chưa bị chết để tránh thiệt hại

Tuy nhiên, các cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT và Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương cho rằng, nguyên nhân chính xác dẫn đến cá chết bất thường hiện chưa có kết luận cuối cùng, cần phải kiểm tra nguồn nước, đặc biệt là cần điều tra nguồn nước thải ra các sông này.

Tin cùng chuyên mục