Truy tìm nhẫn kim cương của ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Liên quan vụ “Trộm đột nhập biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà lấy trộm nhiều tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 31-12, Công an TPHCM thông báo truy tìm số tài sản trên để hỗ trợ việc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Trước đó, sáng 8-10, người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hiện căn biệt thự của ca sĩ này ở đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức có dấu hiệu bị đột nhập. Sau đó, người nhà kiểm tra thì phát hiện mất nhiều tài sản nên báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, điều tra vụ việc. Theo gia đình trình báo, tài sản bị mất gồm nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, 12 miếng vàng...

Nhẫn kim cương của nữ ca sĩ bị mất trộm

Nhẫn kim cương của nữ ca sĩ bị mất trộm

Cụ thể, nhẫn kim cương hình con bướm trị giá gần 360 triệu đồng; sợi dây chuyền vàng đính kim cương hình bông mai trị giá hơn 450 triệu đồng; sợi dây chuyền vàng đính mặt đá màu xanh ngọc có chữ "Leon"; 12 miếng vàng và nhiều đô la Mỹ.

Dây chuyền kim cương hình bông mai

Dây chuyền kim cương hình bông mai

Những tài sản bị trộm là nữ trang đặc biệt và mang đậm dấu ấn cá nhân nên dễ nhận diện. Công an đề nghị ai phát hiện hay biết thông tin về số nữ trang trên thì báo Đội 7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM để cung cấp, phối hợp điều tra.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đang điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản" ở căn nhà tổ 14, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, TPHCM. Theo đó, ngày 7-10, anh Trần Thanh B. (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú huyện Nhà Bè) phát hiện căn nhà của mình ở địa chỉ trên có dấu hiệu bị trộm.

Sau đó, anh B. và người thân kiểm tra tủ thì phát hiện mất 27 nhẫn vàng (25 chỉ) và gần 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục