Truy xét tài xế xe khách tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

Sau khi tông phải người đàn ông ngồi bên quốc lộ 1A, tài xế xe khách đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 26-10, một lãnh đạo Công an Thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này đang làm việc, lấy lời khai tài xế Lê Xuân Dũng (sinh năm 1970, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để làm rõ vụ tai nạn chết người ở quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Phụ Đức (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) vào sáng 24-10.

Rất đông người dân chứng kiến vụ tai nạn trên

Rất đông người dân chứng kiến vụ tai nạn trên

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 24-10, người dân địa phương phát hiện bên lề quốc lộ 1A (khu phố Phụ Đức) có 1 thi thể đàn ông nghi bị xe cán. Nhiều người dân liền báo ngay lực lượng chức năng địa phương để kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra, xác minh lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông Ph.Th.H. (sinh năm 1974, ở khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn). Lần theo các manh mối, chứng cứ cùng với camera an ninh, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được ông H. bị ô tô khách biển số: 51B-220.66 do tài xế Lê Xuân Dũng điều khiển chạy hướng Nam – Bắc tông nhằm khi nạn nhân đang ngồi bên đường. Sau nhiều giờ truy xét, cảnh sát đã tạm giữ phương tiện 51B-220.66 cùng tài xế Dũng tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng Công an Thị xã Hoài Nhơn đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn vào sáng 24-10

Lực lượng Công an Thị xã Hoài Nhơn đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn vào sáng 24-10

Làm việc với Công an Thị xã Hoài Nhơn, Dũng khai rằng, đã tông phải một vật khi qua đoạn đường trên. Sau khi di chuyển 1 đoạn thì tài xế này quay lại không thấy ai vì tưởng tông nhằm vật nuôi của người dân nên tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

“Ông H. có hoàn cảnh rất khó khăn và đang có vợ và con. Vốn trước đây ông làm nghề thợ hồ nhưng bị tai nạn té giàn giáo nên đầu óc sau đó bất ổn. Thời gian qua, ông thường đi lượm ve chai để kiếm sống”, lãnh đạo Công an Thị xã Hoài Nhơn thông tin thêm.

Tin cùng chuyên mục