Truyện Kiều lên ấn phẩm lịch bloc 2024

Ngày 9-11, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt 3 bộ lịch bloc: Văn hiến ngàn năm, Đất nước nhìn từ biển và Truyện Kiều. Trong đó, Truyện Kiều được in thành lịch là bản chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn, từng được bày bán ở Paris.
Truyện Kiều là một ấn phẩm lịch hoàn toàn mới của NXB trong dịp Tết Giáp Thìn 2024
Truyện Kiều là một ấn phẩm lịch hoàn toàn mới của NXB trong dịp Tết Giáp Thìn 2024

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Bình, PGĐ NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, từ khi việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị của quốc gia - dân tộc trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, NXB đã xác định, cần có chiến lược, kế hoạch đầu tư nhiều hơn nữa vào các sản phẩm văn hóa, đặc biệt là các ấn phẩm lịch mang ý nghĩa, giá trị và thẩm mỹ cao để đồng hành cùng công chúng trước mỗi thềm xuân mới.

Năm nay, bộ lịch bloc Văn hiến ngàn năm 2024 bổ sung 27 bảo vật quốc gia mới được vinh danh trong năm 2023, nâng tổng số bảo vật quốc gia được giới thiệu trong bộ lịch lên tới 265 bảo vật.

Bộ lịch "Đất nước nhìn từ biển" 2024

Bộ lịch "Đất nước nhìn từ biển" 2024

So với bộ lịch năm ngoái, bộ lịch Đất nước nhìn từ biển 2024 có sự chỉn chu, trau chuốt, kỹ lưỡng hơn trong khâu lựa chọn, xử lý hình ảnh, hứa hẹn sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vô cùng tươi đẹp đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Truyện Kiều là một ấn phẩm lịch hoàn toàn mới của NXB trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Giới thiệu bản Kiều có nguồn gốc tại Huế, được chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn, từng được bày bán ở một hiệu sách cổ tại Paris, sau đó được Thư viện Anh quốc sưu tập, nằm trong bộ sưu tập cổ thư của Thư viện này từ năm 1894.

Bộ lịch được thực hiện công phu với phần chữ Nôm và đặc biệt là tranh minh họa tương ứng với nội dung được vẽ vô cùng công phu, chi tiết, tạo nên một ấn phẩm giàu tính nghệ thuật, rất có giá trị với văn hóa Việt. Lần đầu tiên, công chúng sẽ được sử dụng, suy ngẫm và thưởng thức trọn vẹn Truyện Kiều theo một phong cách riêng, độc đáo.

Tại lễ ra mắt, PGS-TS Đặng Văn Bài, Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam, bày tỏ vui mừng vì di sản văn hóa đã được lan tỏa theo hình thức mới, gần gũi nhưng thiết thực và sang trọng. Các bộ lịch này vừa thực hiện được chức năng đo chu kỳ thời gian, vừa truyền tải các thông điệp ý nghĩa về văn hóa.

Tin cùng chuyên mục