TS Trương Minh Huy Vũ làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

TS Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (ITP) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 16-12, tại Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Cùng dự buổi lễ có PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm TS Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (ITP) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

TS Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê ở tỉnh Tiền Giang, có trình độ Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quản lý quốc tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông bảo vệ luận án Tiến sĩ kinh tế - chính trị quốc tế tại Đức năm 2014. Từ năm 2015-2018, ông là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, Phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, thuộc ĐHQG TPHCM. Từ năm 2018 đến năm 2019, ông là Phó Giám đốc ITP. Từ năm 2020 đến nay, ông là Giám đốc ITP.

TS Trương Minh Huy Vũ làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng hoa cho TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong suốt thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo TPHCM nhận được sự giúp đỡ rất lớn của các chuyên gia, trong đó có TS Trương Minh Huy Vũ. TS Trương Minh Huy Vũ với tầm hoạt động rất rộng, ở nhiều nơi và các chủ đề rộng, từ kinh tế vĩ mô, chiến lược, quy hoạch, các vấn đề cụ thể, cá nhân... cùng nhóm tư vấn đã giúp TPHCM và các địa phương rất nhiều. Đây cũng là cơ sở để TP cân nhắc, đặt vấn đề với ĐHQG để đưa TS Trương Minh Huy Vũ về công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển.

Đồng chí Phan Văn Mãi tin tưởng, với năng lực, sự đào tạo bài bản, sự tiếp xúc với công việc của TPHCM cùng với phương pháp làm việc thời gian qua, TS Trương Minh Huy Vũ có thể nhanh chóng tiếp cận công việc và đóng góp nhiều cho TP thời gian tới.

TS Trương Minh Huy Vũ làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM gửi gắm, TS Trương Minh Huy Vũ sẽ cùng tập thể Viện Nghiên cứu phát triển thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu về chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, giải quyết các vấn đề mới, vấn đề phát sinh cho lãnh đạo TPHCM, các sở ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn, với năng lực, mối quan hệ của mình, TS Trương Minh Huy Vũ sẽ cùng xây dựng Viện Nghiên cứu phát triển như là một think tank (bể chứa các ý tưởng – PV) của quốc gia, là đầu mối hội tụ tri thức toàn cầu và cả nước để cùng nghiên cứu giải quyết các vấn đề của TPHCM, của đất nước.

Bên cạnh đó là xây dựng cơ chế hoạt động của Viện với quỹ nghiên cứu và phát triển TPHCM, xác định các lĩnh vực để quỹ đầu tư và huy động được nguồn lực để thực hiện các công việc. Những nội dung này được đề cập trong Chiến lược phát triển Viện trong giai đoạn mới mà TS Trương Minh Huy Vũ cùng tập thể Viện sẽ xây dựng.  

TS Trương Minh Huy Vũ làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí chúc mừng TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu ý kiến, Giám đốc ĐHQG TPHCM Vũ Hải Quân bày tỏ, TS Trương Minh Huy Vũ là cán bộ được quy hoạch vị trí cao ở ĐHQG TPHCM, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, có kiến thức về chuyên môn, kinh tế - xã hội rộng rãi, đặc biệt là không ngừng học hỏi, tự làm mới mình. PGS-TS Vũ Hải Quân mong muốn TPHCM sẽ tạo điều kiện cho tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
TS Trương Minh Huy Vũ làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM ảnh 4 TS Trương Minh Huy Vũ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi lễ, TS Trương Minh Huy Vũ bày tỏ xúc động khi được giao trọng trách mới. Theo ông, các thách thức đặt ra rất lớn để xây dựng Viện Nghiên cứu phát triển là nơi tham mưu cho UBND TPHCM, là nơi hội tụ chuyên gia trong và ngoài nước. Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của Viện và sự phối hợp với các sở ngành. TS Trương Minh Huy Vũ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để cùng Viện Nghiên cứu phát triển hoàn thành các nhiệm vụ mà Chủ tịch UBND TPHCM giao.

Tin cùng chuyên mục