Tử hình đối tượng giết chết 3 người trong 1 gia đình

Sáng ngày 12-11, TAND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mức án tử hình về tội "Giết người và cướp tài sản".
Bị cáo Trần Trọng Luận tại phiên tòa
Bị cáo Trần Trọng Luận tại phiên tòa
Các nạn nhân trong vụ án gồm bà: Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).
Tại tòa, bị cáo Luận đồng ý với cáo trạng của Viện Kiểm sát và cho rằng hành vi của mình là quá độc ác, mất nhân tính. Đại diện bị hại tại tòa yêu cầu tòa xử thật nặng bị cáo Luận và yêu cầu được bồi thường 105 triệu tiền ma chay và khoảng 477 triệu tiền tổn thất tinh thần, trong khi đó Luận chỉ chấp nhận tiền ma chay.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự quyết liệt cướp đoạt tính mạng của bị hại, xem thường pháp luật nên cần thiết phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội nên đã tuyên mức án tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Ngoài ra, bị cáo còn phải đền bù hơn 500 triệu đồng chi phí mai táng nạn nhân và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Tin cùng chuyên mục