Theo báo cáo của Bộ LĐTB-XH, năm 2020, cả nước có gần 13 triệu NCT, chiếm 12% dân số, trong đó khoảng 1,98 triệu người trên 80 tuổi; gần 7,7 triệu NCT sống ở nông thôn. Ngân sách nhà nước đã bố trí khoảng 18.000 tỷ đồng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Tuy nhiên, hiện còn hơn 500.000 NCT thuộc diện hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế.
Các ý kiến tại cuộc họp đề xuất giao nhiệm vụ cho từng địa phương, nâng cao mức hỗ trợ, tập trung hỗ trợ theo nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng NCT. Trước mắt, trong khi Luật Bảo hiểm xã hội chưa được sửa đổi, có thể nâng mức hỗ trợ của ngân sách cho người tham gia bảo hiểm xã hội theo từng nhóm, mục tiêu đến năm 2021, quyết tâm thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế hết số 5% NCT thuộc diện hộ nghèo còn lại. Đối với nhóm NCT, số tiền hỗ trợ không lớn, dự kiến chưa đến 200 tỷ đồng/năm.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong năm 2021, quyết tâm triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 5% số NCT thuộc diện nghèo chưa có bảo hiểm y tế. Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam thống nhất giao Bộ LĐTB-XH, Hội NCT Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM mở đợt cao điểm xử lý tiếng ồn, giải quyết dứt điểm trong năm 2021
-
Bộ NN-PTNT tìm hướng thoát lũ cho 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh của Quảng Bình
-
“Mắt thần” trên Quốc lộ 1A qua Bình Thuận phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng cần sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các tài nguyên như đất đai, nước ngầm
-
Kiến nghị xử lý quảng cáo dự án phố đi bộ, ẩm thực tại quận 10 sai sự thật
-
Làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn đường sắt tại đường ngang có gác chắn ở Quảng Ngãi
-
“Cha đẻ ATM gạo” Hoàng Tuấn Anh lọt Top Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020
-
Thành lập Hội LHPN TP Thủ Đức
-
Quận Bình Tân có thể chạm mức 1 triệu dân trong vài năm tới
-
Nhiều người tử vong sau thời gian ăn uống ở “Tết chuồng trâu”