Từ phản ánh của Báo SGGP: Chủ đầu tư thủy điện Đức Nhân đã đền bù cho người dân

Ngày 24-9, UBND xã Đắk Pxi (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện Đức Nhân - Đắk Psi (chủ đầu tư thủy điện Đức Nhân bậc 2) bồi thường, hỗ trợ cho 13 hộ dân thôn Krong Đươn (xã Đắk Pxi) bị ảnh hưởng do việc tích nước của thủy điện này gây ra, với tổng số tiền hơn 2,34 tỷ đồng.

Đại diện UBND xã Đắk Pxi cho biết, người dân đã nhận tiền đền bù. Nhưng hiện tại, do đang mùa mưa bão nên việc tìm mặt bằng, xây nhà mới gặp khó; vì vậy người dân sẽ tiếp tục ở lại nhà cũ và cam kết trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhận tiền sẽ trả lại phần đất đã được đền bù cho thủy điện, di dời đến nơi ở mới. Để đảm bảo an toàn cho 13 hộ dân không bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão năm nay, xã vận động dân sơ tán lên nhà người quen khi nước lũ lên.

Như Báo SGGP đã phản ánh, thủy điện Đức Nhân bậc 2 xây dựng tại xã Đắk Pxi, bắt đầu tích nước từ tháng 7-2018. Quá trình tích nước, có 13 hộ dân ở thôn Krong Đươn bị ảnh hưởng phát sinh về tài sản, hoa màu. 

Tin cùng chuyên mục