Tự xưng phóng viên để lừa đảo 300 triệu đồng, Bích Thủy TV lãnh 8 năm tù

Ngày 11-4, TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thủy (còn gọi là Bích Thủy TV, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú TPHCM) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, bị cáo Bích Thủy không thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Bị cáo Bích Thủy khai mình là phóng viên và có nhận 300 triệu đồng của ông N.H.Th., bà T.T.L.

Bị cáo Bích Thủy khai số tiền trên do 2 người này hùn vốn cùng bị cáo để làm khu phức hợp tại Bệnh viện quận Gò Vấp. Bị cáo khai có quen biết với ông Phạm Hữu Quốc (Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp). Năm 2017, ông này có nói rằng bệnh viện chuẩn bị cử đội thi game show “Đặc nhiệm Blouse trắng”, đề nghị Bích Thủy hỗ trợ tiền để đạt kết quả tốt. Đổi lại, phía bệnh viện sẽ giao cho Bích Thủy dự án khu phức hợp trên tầng thượng bệnh viện.

Bị cáo Bích Thủy tại tòa

Bị cáo Bích Thủy tại tòa

Tại tòa, ông Quốc phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy. Ông Quốc cho biết Nguyễn Thị Bích Thủy tự xưng phóng viên để tạo mối quan hệ với ông. Tuy nhiên không có việc thỏa thuận cũng như gửi mail như lời khai của bị cáo.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND huyện Bình Chánh trình bày, căn cứ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và các chứng cứ khác, đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy đưa ra thông tin giả về việc Bệnh viện quận Gò Vấp có chủ trương đấu thầu bãi giữ xe để chiếm đoạt của 2 bị hại 300 triệu đồng. Thực tế Bệnh viện quận Gò Vấp không có chủ trương này.

Vì thế, Viện KSND huyện Bình Chánh khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy từ 8-9 năm tù.

HĐXX nhận định, dù bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy không thừa nhận nhưng căn cứ hồ sơ, chứng cứ vụ án, kết quả tranh tụng công khai tại tòa thì có đủ cơ sở kết luận bị cáo này phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX buộc bị cáo bồi thường số tiền 300 triệu đồng. Do số tiền này ban đầu được sử dụng vào mục đích trái pháp luật nên sau khi bồi thường sẽ tịch thu sung ngân sách. HĐXX cũng kiến nghị Công an huyện Bình Chánh làm rõ hành vi đưa, nhận 300 triệu đồng của các cá nhân liên quan.

Tin cùng chuyên mục