Tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Trong 2 ngày 4 và 5-4, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Biên soạn sách Mặt trận, Liên minh, Chính Phủ cách mạng lâm thời, đã tổ chức thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam; Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đoàn do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đến thắp hương tại nhà riêng của đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ảnh 1 Đoàn công tác do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê dẫn đầu, đến thắp hương tại nhà riêng của đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: MINH NGHĨA
Đoàn công tác do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê dẫn đầu, đến thắp hương tại nhà riêng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: MINH NGHĨA

Đoàn do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến thắp hương tại nhà riêng của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; luật sư Trịnh Đình Thảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.

Tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ảnh 3  Đoàn công tác do đồng chí Tô Thị Bích Châu dẫn đầu, đến thắp hương tại nhà riêng của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: MINH NGHĨA
Đoàn công tác do đồng chí Tô Thị Bích Châu dẫn đầu, đến thắp hương tại nhà riêng của luật sư Trịnh Đình Thảo. Ảnh: MINH NGHĨA

Tại các nơi đến thắp hương tưởng nhớ, các đoàn đã thông báo đến gia đình về công trình sách “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”, vừa được tái bản, có bổ sung, chỉnh sửa.

Lần này, nội dung cuốn sách có bổ sung một số bài và chuyển đổi vị trí của một số bài giữa các tập với nhau nhằm bảo đảm tính logic, hệ thống của bộ sách.

Bộ sách bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận, hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức miền Nam, các nhân chứng lịch sử về các tổ chức này…, dự kiến sẽ được ra mắt trong tháng 4-2022.

Tin cùng chuyên mục