Tuyên dương 12 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2022

Các gương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022 đại diện cho một thế hệ trẻ thành phố khát vọng, bản lĩnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động; trách nhiệm, dám nghĩ, biết làm, dấn thân vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngày 1-1-2023, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022.

Tham dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1.

Nhiệm vụ lớn lao của các bạn là chọn lẽ sống đúng

Phát biểu tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc mừng cùng những tình cảm sâu sắc đến các điển hình được tuyên dương.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ vui mừng khi 12 gương điển hình năm nay đều là những bạn trẻ có chung một khát khao cống hiến, một ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện ước mơ, hoài bão và biết chọn lẽ sống của mình.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, sau một năm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đầy khó khăn, kinh tế thành phố đã có sự hồi phục, bứt phá mạnh mẽ. Tinh thần đoàn kết trong hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội tăng lên. Qua đó, đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định, trong kết quả chung của thành phố, có sự đóng góp tích cực, có ý nghĩa của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố. Từ trong thực tiễn phong trào sinh động của thanh niên thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tích cực, kiên trì phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

“Tôi thiết nghĩ cuộc sống luôn biến động, đổi mới làm cho người ta phải thích ứng linh hoạt, sáng tạo để đem lại hiệu quả. Mà chính các bạn trẻ được tuyên dương ngày hôm nay là một minh chứng rõ nét về con người thành phố năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng các công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng các công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng các công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng các công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm TPHCM cần phải tăng tốc và tạo đà để phát triển cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ cũng như những năm tiếp theo. Dự báo tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi chúng ta, trong đó có trách nhiệm của tổ chức Đoàn phải chủ động, thích ứng linh hoạt hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm… phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhắc lại kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong”, “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không; đất nước ta có hội nhập và sánh vai được với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn và căn dặn hay không; cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không; một phần lớn là tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên và phụ thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo thế hệ trẻ”.

Và với công dân trẻ TPHCM, đồng chí kêu gọi các bạn hãy luôn tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn. Đó còn là tiên phong trong học tập rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn giỏi, là những người đi đầu tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới…

“Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, đối với tuổi trẻ, nhiệm vụ lớn lao của các bạn là chọn lẽ sống đúng. Từ lẽ sống đúng sẽ trở thành “la bàn” định hướng cho hành động đúng. Do đó, tổ chức Đoàn cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.

Xúc động nhắc lại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Võ Văn Kiệt với những tình cảm sâu sắc của nhân dân thành phố dành cho chú Sáu Dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong mỏi tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm những câu chuyện cảm xúc về các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, nhân chứng lịch sử, các bài học kinh nghiệm, có ý nghĩa giáo dục cao để thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm của thành phố và đất nước. Cùng với đó, tìm tòi nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, thiết thực hơn nữa để thực hiện chủ đề hàng năm của thành phố. Trước mắt thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023; các công trình tiêu biểu, sáng tạo để lại dấu ấn của công dân trẻ thành phố hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố cần trí tuệ, sự sáng tạo của người trẻ

“Tương lai thuộc về thanh niên, thuộc về tuổi trẻ. Tương lai cần thanh niên với sức trẻ “nhựa sống tràn đầy” để xây dựng, vun đắp đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương cần coi việc quan tâm đến công tác thanh niên, đây là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Cùng với đó, cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Đặc biệt, cần tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của các địa phương, đơn vị.

Nhắn nhủ đến các bạn trẻ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: “Sự phát triển của thành phố cần các bạn. TPHCM ngày mai cần trí tuệ, sức lao động sáng tạo của các bạn. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng rất lớn vào tổ chức Đoàn và thanh niên thành phố đồng tâm hiệp lực để tạo ra những thành tựu rực rỡ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố”.

12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay, từ 112 hồ sơ ứng cử đến từ 43 đơn vị trên địa bàn thành phố, Hội đồng bình chọn đã thống nhất chọn 12 cá nhân tiêu biểu trở thành “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022.

Các gương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022 đại diện cho một thế hệ trẻ thành phố khát vọng, bản lĩnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động; trách nhiệm, dám nghĩ, biết làm, dấn thân vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Với khát vọng vươn lên và kiên trì theo đuổi ước mơ, các bạn trẻ đã góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng 12 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng 12 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Được duy trì tổ chức vào dịp đầu năm mới trong suốt 17 năm qua, Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” đã góp phần vinh danh, lan tỏa các tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu. Qua đó đã tuyên dương 137 điển hình trên các lĩnh vực. Đây là hình ảnh đại diện của tuổi trẻ thành phố với những câu chuyện truyền cảm hứng mang những phẩm chất - giá trị cao đẹp: yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh; gắn với đặc trưng, văn hoá, tính cách của con người thành phố “năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình”.

>>> Một số hình ảnh Lễ tuyên dương 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Trần Thị Như Hoa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Trần Thị Như Hoa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Phạm Quang Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Phạm Quang Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Vũ Minh Vương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Vũ Minh Vương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Phạm Thị Ái Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Phạm Thị Ái Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch MTTQ VN TPHCM Trần Kim Yến tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Hải Hà. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch MTTQ VN TPHCM Trần Kim Yến tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Hải Hà. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành uỷ TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Ngọc Luôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành uỷ TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Ngọc Luôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chúc mừng 12 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chúc mừng 12 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Danh sách 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022

1. Tiến sĩ TRẦN THỊ NHƯ HOA, Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM).

2. Thạc sĩ PHẠM QUANG THẮNG, Trưởng Phòng Nghiên cứu Công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM).

3. Nhà giáo VŨ MINH VƯƠNG, Giáo viên môn Công nghệ, Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh.

4. Anh NGUYỄN NGỌC LUÔN, Công nhân sản xuất tiêu biểu, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần giày Thiên Lộc, quận 12.

5. Chị NGUYỄN THỊ HẢI HÀ, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên (Sở Nội vụ TPHCM).

6. Bác sĩ PHẠM THỊ ÁI XUÂN, Trưởng Trạm Y tế phường 4, quận 10; Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 10.

7. Thượng úy TRẦN VĨNH CHIẾN, Cán bộ điều tra, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04), Công an TPHCM.

8. Trung úy HUỲNH TRƯƠNG BẢO SƠN, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TPHCM).

9. Vận động viên TRẦN THỊ THÙY TRANG, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đội tuyển bóng đá nữ TPHCM.

10. Nghệ sĩ sáo trúc ĐINH NHẬT MINH, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen (Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM).

11. Anh TRẦN KHÁNH TƯỜNG, Sinh viên Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược TPHCM.

12. Em ĐINH TRẦN THANH LAM, Học sinh Trường THCS Hậu Giang, quận 6.

Tin cùng chuyên mục