Ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vùng

TS. Hoàng Hồng Hiệp, quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung bộ nhận xét, trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia đang đặt mục tiêu tăng trưởng xanh là một trong những mục tiêu tăng trưởng kinh tế, hướng đến sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.
Các đại biểu tham luận tại hội thảo
Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Ngày 17-7, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ và Trường Kinh doanh EM Normandie (Cộng hòa Pháp) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vùng.

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á. Để giải quyết vấn đề này, phát triển nông nghiệp bền vững là yêu cầu cấp thiết. Do đó, các quốc gia Đông Nam Á đã triển khai, thực hiện những sáng kiến, giải pháp cụ thể để phát triển nông nghiệp bền vững và đạt được một số thành tựu nhất định.

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trường Đại học KHXH-NV, Đại học Quốc gia TPHCM nhận định biến đổi khí hậu để lại những hệ luỵ lớn đến phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực, nhưng cũng tạo động lực lớn để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nếu thực hiện đúng quy hoạch và các giải pháp bảo vệ môi trường trong quy hoạch sẽ phát triển nông nghiệp bền vững.

Thời gian qua, TPHCM đã tập trung hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên phương diện như về vốn, kiến thức khoa học công nghệ. Tuy nhiên, để được hỗ trợ vốn, các hộ dân phải có mô hình đúng với tiêu chí, yêu cầu của thành phố. Do đó, việc triển khai công nghệ cao đến hộ nông dân đang còn hạn chế.

Để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp mang lại nhiều kết quả, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung kiến nghị TPHCM cần tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn; khuyến khích doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế đầu tư vào ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ chế biến sâu, phát triển công nghiệp phụ trợ.

Các đại biểu dự hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Đồng thời, nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất cho các viện, trường, trung tâm và doanh nghiệp. Cùng với đó, thành phố cần tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Theo TS. Hoàng Hồng Hiệp, quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung Bộ, trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia đang đặt mục tiêu tăng trưởng xanh là một trong những mục tiêu tăng trưởng kinh tế, hướng đến sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

Hội thảo diễn ra từ ngày 17 đến 18-7, nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh để phục vụ phát triển bền vững vùng ở Việt Nam và trên thế giới, tập trung bàn luận sâu về các sáng kiến và tư duy mới gắn với phát triển bền vững vùng trong bối cảnh hiện nay.

Tin cùng chuyên mục