Unicorp tạm ngưng giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe

Ngày 18-2, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) – đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ra thông báo sẽ tiếp tục là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Đồng thời công bố tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe với tổ chức Miss Universe.

Unicorp được biết đến là đơn vị duy nhất sở hữu thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, từng giữ quyền tổ chức cuộc thi Miss Universe năm 2008, tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam qua các năm 2015, 2017. Từ năm 2019, Unicorp trao quyền cho Công ty TNHH Universe Media Vietnam (UniMedia) - trở thành đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, 2022 tại Việt Nam.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Vừa qua, cuộc thi Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn nhận được giải thưởng vinh danh "Hiện tượng Giải trí của năm" cho những đóng góp của mình trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

Tiếp nối thành công đó, phía đơn vị tiếp tục lên kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cho giai đoạn khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, dự kiến chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối năm 2023.

Từ năm 2008, Unicorp còn là đơn vị nắm giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe đến nay. Bên cạnh vai trò là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam, UniMedia còn là nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhận nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo và đưa đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe hàng năm.

Các đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe qua các năm: Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm (2008 - Top 15 Miss Universe 2008), Á hậu Võ Hoàng Yến (2009), Á hậu Vũ Hoàng My (2011), Hoa hậu Diễm Hương (2012), Á hậu Trương Thị May (2013), Hoa hậu Phạm Hương (2015), Á hậu Lệ Hằng (2016), Á hậu Nguyễn Thị Loan (2017), Hoa hậu H’Hen Niê (2018 - Top 5 Miss Universe 2018), Á hậu Hoàng Thuỳ (2019 - Top 20 Miss Universe 2019), Hoa hậu Khánh Vân (2020 - Top 21 Miss Universe 2020), Á hậu Kim Duyên (2021- Top 16 Miss Universe 2021), Hoa hậu Ngọc Châu (2022).

Những thành công đạt được đã giúp Việt Nam vững vàng và tự tin ghi tên mình trên bản đồ sắc đẹp thế giới, trong đó đặc biệt phải kể đến Hoa hậu H’Hen Niê khi xuất sắc đạt danh hiệu Top 5 Miss Universe 2018 tại Thái Lan.

Trước tình hình tổ chức Miss Universe thay đổi chủ sở hữu mới đến từ Thái Lan, sau thời gian suy xét kỹ lưỡng trên nhiều yếu tố và nhận thấy những định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam; vì vậy, Unicorp quyết định tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ năm 2023, để tập trung hoàn toàn vào công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Tin cùng chuyên mục