Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn y tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Ngày 31-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với đồng chí Phan Thị Thắng.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Phan Thị Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Phan Thị Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi trao Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM điểm lại quá trình trưởng thành trong công tác của đồng chí Phan Thị Thắng, một cán bộ sinh ra sau năm 1975. Ở tuổi 43, đồng chí Phan Thị Thắng được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ năm 2020, tất cả lãnh đạo TPHCM đều là những người không tham gia kháng chiến. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xem đây là thuận lợi với đồng chí Phan Thị Thắng cũng như những cán bộ trưởng thành trong hòa bình, nhưng đồng thời, cũng đòi hỏi trách nhiệm kế tục người đi trước.
Trân trọng chúc mừng đồng chí Phan Thị Thắng nhận trách nhiệm vinh dự và rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đặt hàng tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM quan tâm nhiều vấn đề. Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn đồng chí Phan Thị Thắng giúp HĐND TPHCM đánh giá chặng đường phát triển trong 5 năm, 10 năm qua của TPHCM, rút ra bài học tốt và hạn chế nếu có.
Đối với khối kinh tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần sơ kết, đánh giá việc chi ngân sách của TPHCM, lúc nào, vì sao hiệu quả và chỗ nào?, vì sao chưa hiệu quả?Từ đó, HĐND TPHCM chỉ ra kinh nghiệm để việc chi ngân sách hiệu quả, phát huy tốt tác dụng.
Bí thư Thành ủy TPHCM còn đặt ra yêu cầu trong công tác giám sát để sử dụng ngân sách hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu đồng chí Phan Thị Thắng quan tâm về phương thức rất quan trọng là hợp tác công tư.

Trong mối quan hệ giữa kinh tế và đô thị, trước thực trạng cứ 5 năm TPHCM lại tăng 1 triệu người, chủ yếu là người nhập cư, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu HĐND TPHCM quan tâm, cùng UBND TPHCM suy nghĩ, tìm giải pháp về vấn đề nhà ở cho người nhập cư, giúp họ ổn định cuộc sống.

Nhân dịp trao quyết định đối với đồng chí Phan Thị Thắng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý HĐND TPHCM cần có giải thưởng nội bộ dành cho cán bộ dưới 45 tuổi thành thạo ngoại ngữ.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, HĐND TPHCM cần tạo phong trào cán bộ dưới 45 tuổi phải “thanh toán” ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ hội nhập.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn y tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM ảnh 1 Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhận trọng trách mới, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, sẽ mang hết khả năng, năng lực của mình, đồng thời mong được đón nhận sự chỉ dạy, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, của đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, HĐND TPHCM có Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Lệ, 2 Phó Chủ tịch là ông Phạm Đức Hải và bà Phan Thị Thắng.

Đồng chí Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.  

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX, đồng chí Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 với 92/97 phiếu bầu.

Tin cùng chuyên mục