Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng đồng bào Hồi giáo Việt Nam đón Đại lễ Raya Eidil Adha

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc đồng bào Hồi giáo Việt Nam đón Đại lễ Raya Eidil Adha thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ​
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ​

Nhân dịp đồng bào Hồi giáo Việt Nam mừng đón Đại lễ Raya Eidil Adha năm 1442.HL - năm 2021.Dl, ngày 16-7, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Đồng bào Hồi giáo Việt Nam mừng đón Đại lễ Raya Eidil Adha năm 1442.HL - năm 2021.Dl trong niềm vui chung của nhân dân cả nước với kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp. Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm qua, đồng bào Hồi giáo Việt Nam luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động; gương mẫu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19 bằng nhiều hành động thiết thực, hiệu quả. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Với tình cảm chân thành, thân thiết, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc đồng bào Hồi giáo Việt Nam đón Đại lễ Raya Eidil Adha thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Mong đồng bào Hồi giáo Việt Nam luôn sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng nhân dân cả nước tiếp tục quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; đồng bào Hồi giáo phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo để có cuộc sống ngày càng no đủ, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục