Vải Đắk Lắk được mùa, được giá

Những ngày cuối tháng 5, người dân xã Ea Sah, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, tất bật với công việc thu hoạch vải. Năm nay, thời tiết thuận lợi, vải được mùa, thương lái thu mua tại vườn với mức giá cao hơn mọi năm (dao động 40.000-60.000/kg vải) nên bà con nông dân vô cùng phấn khởi.

Dù mới “bén duyên” với huyện Ea Kar khoảng 10 năm gần đây, nhưng cây vải đã trở thành cây trồng mang lại nguồn kinh tế cao cho người dân. Nhiều gia đình đã phất lên nhờ vải, góp phần đưa kinh tế của vùng phát triển.

Anh Lê Văn Thưởng (trú thôn 5, xã Ea Sar) cho biết, trước đây, gia đình anh chủ yếu trồng mía và bắp, đậu nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Thấy vải phát triển tốt trên vùng đất Ea Sah, năm 2015 anh đã chuyển đổi sang trồng vải u hồng. Đến nay, gia đình anh có hơn 15ha vải cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

B5c.jpg
Người dân xã Ea Sah phấn khởi vì vải năm nay được mùa, được giá

Ông Văn Đình Thìn, Chủ tịch UBND xã Ea Sar, cho biết, đến nay tổng diện tích vải trên địa bàn là 400ha, sản lượng năm 2025 dự kiến 5.000 tấn vải. Đặc biệt giá vải năm nay cao hơn mọi năm khoảng 20%-25% nên nông dân lãi đậm. Nhờ cây vải, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế của vùng.

Để nâng cao giá trị quả vải và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, địa phương đã tổ chức hội nghị liên kết sản xuất và tiêu thụ trái vải tươi năm 2025, nhằm kích cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm vải của địa phương, hướng dẫn nông dân tổ chức mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Địa phương cũng đề xuất các cơ quan chức năng định hướng, mở rộng thị trường cho cây vải.

Theo thống kê của Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có hơn 3.000ha vải thiều với hơn 1.600ha vải đang cho thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 17.000 tấn/năm. Trong đó, huyện Ea Kar là vùng trồng vải trọng điểm của tỉnh với hơn 1.000ha. Vải Đắk Lắk chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường nội địa và xuất khẩu chính ngạch qua thị trường Trung Quốc, Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục