Văn phòng Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu

Ngày 18-8, đoàn công tác Văn phòng Thành ủy TPHCM do đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà lực lượng y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 9, Bệnh viện Dã chiến số 5A (huyện Hóc Môn), Bệnh viện điều trị Covid-19 Nguyễn Trãi và Bệnh viện điều trị Covid-19 Nguyễn Tri Phương.

Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và khó lường với biến chủng Delta đã tác động toàn diện đến nền kinh tế và đời sống của người dân cả nước nói chung, người dân TPHCM nói riêng. 

Hiện nay, cả hệ thống chính trị của TPHCM đã và đang quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Hạn chế tối đa mức độ nguy hiểm và thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Trong đó có sự góp sức rất lớn của lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

 Văn phòng Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu ảnh 1 Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 9 (huyện Hóc Môn). Ảnh: VĂN MINH
Tại các nơi đến, thay mặt các Ban Xây dựng Đảng, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy và Văn Phòng Thành ủy TPHCM, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp đã ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, lực lượng công an quân đội, tình nguyện viên… đang làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người dân mắc Covid-19.
 Văn phòng Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu ảnh 2
 Văn phòng Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu ảnh 3 Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp trao tặng quà hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: VĂN MINH
Đồng thời gửi lời cám ơn, lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ chiến sĩ công an, quận đội, tình nguyện viên…đã trách nhiệm, nỗ lực hết sức mình, mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19 chung của TPHCM.
 Văn phòng Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu ảnh 4 Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người dân mắc Covid-19. Ảnh: VĂN MINH
Tại mỗi nơi đoàn công tác đến, thay mặt đội ngũ y bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, lãnh đạo các bệnh viện gửi lời cám ơn sâu sắc khi nhận được sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo TPHCM. Đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ mà TPHCM và nhân dân giao phó.
Lãnh đạo các bệnh viện cũng bày tỏ nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế rất lớn, đặc biệt là sử dụng đồ bảo hộ và khẩu trang trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh cho người dân. Dịp này, thay mặt các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thành ủy TPHCM, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp hỗ trợ 20 triệu đồng cùng 2 máy khử khuẩn tia cực tím và 1.000 khẩu trang y tế N95 cho mỗi bệnh viện đoàn đến thăm.

Tin cùng chuyên mục