Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 28-4 (tức 10-3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 28-4 (tức 10-3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và một số địa phương trong cả nước. Tham dự buổi lễ còn có đông đảo nhân dân các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc và một số kiều bào ta ở nước ngoài về nước trong dịp này.

7 giờ 30 phút, tại Điện Kính Thiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn; nguyện một lòng đoàn kết thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ để cùng chung xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Đền Thượng, Khu di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Lăng Hùng Vương; đặt lẵng hoa mang dòng chữ: “Mãi mãi khắc sâu và làm theo lời Bác dạy” tại bức phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong với câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã tới dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Ghi sổ vàng lưu niệm tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Con cháu hôm nay và muôn đời mai sau ghi nhớ công lao của Đức Tiên tổ Lạc Long Quân, người đã có công khai sơn, phá thạch, biến vùng đất hoang vu thành nơi trù phú, thống nhất các bộ lạc thành một cộng đồng cư dân, tạo nền, đắp móng cho Vua Hùng dựng nước Văn Lang để có được dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam tươi đẹp hôm nay. Những con Lạc, cháu Hồng trong thời đại Hồ Chí Minh nguyện đem hết sức mình xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, gìn giữ trọn vẹn non sông, gấm vóc do Tổ tiên để lại, xây dựng nước Việt Nam vẻ vang, sánh vai cùng bạn bè năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ngày 28-4 (tức mồng 10-3), tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9, TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM cùng đông đảo nhân dân TPHCM long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Mùi 2015.

Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM cùng đông đảo các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, kiều bào, đoàn viên thanh niên TP…

Lãnh đạo và người dân TPHCM dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9, TPHCM). Ảnh: Việt Dũng

Buổi lễ diễn ra với các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng của người dân Nam bộ. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu đã thắp hương và dâng lên Quốc Tổ Vua Hùng bánh chưng, bánh giầy, những đặc sản của vùng đất Nam bộ.

Thay mặt lãnh đạo TP và đồng bào TP, đồng chí Võ Thị Dung đọc diễn văn tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ và khẳng định: Ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là ngày trọng đại, thiêng liêng của toàn dân tộc, ngày mà mọi trái tim, khối óc người Việt Nam dù ở muôn nơi vẫn hòa cùng nhịp đập và cùng mạch nguồn hướng về Quốc Tổ. Đồng bào ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay ở nước ngoài, đều nêu cao đạo lý “lá rụng về cội”, tưởng nhớ đến ngày giỗ Quốc Tổ, nhớ về cội nguồn. Thay mặt Ủy ban MTTQ TPHCM, đồng chí Võ Thị Dung kêu gọi đồng bào, chiến sĩ TP phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực góp phần quan trọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sáng 28-4, tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương trong khu du lịch thác Prenn (TP Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đông đảo người dân, du khách đã có mặt, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã có công dựng nước. Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, khu du lịch thác Prenn mở cửa miễn phí đón khách, tính riêng buổi sáng 28-4 có hơn 12.000 lượt khách tới tham dự lễ hội.

Cùng ngày, tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Các nghi lễ như: Báo công, tế văn, tế võ... ôn lại truyền thống hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước được tiến hành trang trọng.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục