(SGGP).- Liên quan tới vụ Phạm Minh Hoàng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Báo SGGP đã thông tin), ngày 29-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này có đủ chứng cứ khẳng định hành vi tham gia, hoạt động trong tổ chức Việt Tân của Phạm Minh Hoàng đã phạm vào Điều 79 Bộ luật Hình sự; việc khởi tố, tạm giam đối với Phạm Minh Hoàng là đúng quy định pháp luật.
Theo điều tra, năm 2000, Phạm Minh Hoàng hồi hương VN, xin làm giảng viên hợp đồng cho Trường ĐH Bách khoa TPHCM là nằm trong kế hoạch “sang sông” của tổ chức khủng bố Việt Tân. Được biết, năm 2006, sau thất bại liên tiếp trong việc đưa các toán biệt kích có vũ trang về VN, Việt Tân đã tổ chức đại hội, sửa đổi điều lệ, thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá Nhà nước VN, từ phương thức hoạt động khủng bố sang phương pháp gọi là “đấu tranh bất bạo động”. Cụ thể, chúng hình thành các nhóm “liên minh dân tộc”, có nhiệm vụ tuyên truyền lôi kéo lực lượng trong nước vào tổ chức, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, kích động biểu tình, gây nổ, kêu gọi lật đổ chế độ chính trị do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo để thành lập chế độ “đa nguyên, đa đảng”.
Sau khi về VN, thực hiện chỉ đạo của Việt Tân, Hoàng đã tìm chọn, tập hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt cho Việt Tân ở trong nước; chính em ruột và vợ Hoàng cũng bị Hoàng lôi kéo tham gia, hoạt động trong tổ chức khủng bố Việt Tân.
Cơ quan điều tra có đủ cơ sở pháp lý để kết luận: theo quy định của pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN và thông lệ quốc tế, tổ chức Việt Tân là tổ chức khủng bố, có mục tiêu hoạt động là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vi phạm vào Điều 79 (Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) và Điều 84 (Tội khủng bố) Bộ luật Hình sự. Vì thế, mọi cá nhân tham gia, hoạt động trong tổ chức này đều vi phạm pháp luật VN.
Đối với Phạm Minh Hoàng, trong quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Phạm Minh Hoàng đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình và đồng bọn, đồng thời đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và làm đơn xin Nhà nước cho hưởng lượng khoan hồng. Về việc xử lý cuối cùng đối với Phạm Minh Hoàng, Cơ quan An ninh điều tra sẽ xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật và dựa trên tính chất hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải của Phạm Minh Hoàng.
Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi mọi người, nhất là các em học sinh – sinh viên, công nhân trong các khu công nghiệp hãy cảnh giác, không nghe theo và sinh hoạt trong các hội, nhóm, tổ chức, diễn đàn lén lút hoặc tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, vô tình tiếp tay cho hoạt động chống chính quyền của các tổ chức phản động.
Đồng thời, kêu gọi những người đã nhận lời tham gia và hoạt động trong tổ chức khủng bố Việt Tân hoặc đã nhận lời nhưng chưa hoạt động hãy mau chóng ra trình diện chính quyền, sẽ được giúp đỡ để có đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước VN.
Mời xem Video Phạm Minh Hoàng nhận tội:
Đường Loan