Như Báo SGGP ngày 16-6-2009 đã có bài phản ánh, tháng 10-2006, với sự “hậu thuẫn” của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đắc Lắc (BIDV Đông Đắc Lắc), Công ty cổ phần XNK nông sản 722 (Agrexco) đã mượn 9 sổ đỏ của 9 hộ cán bộ công nhân viên trong công ty để cầm cố vay hơn 2 tỷ đồng.
Đến tháng 5-2009, BIDV Đông Đắc Lắc đã khởi kiện 9 hộ cho công ty mượn sổ đỏ ra TAND huyện Ea Kar. Theo phán quyết của tòa án, 9 hộ nói trên buộc phải trả cho ngân hàng món nợ mà thực chất họ không hề vay. Đứng trước nguy cơ mất đất, mất nhà, một số hộ công nhân đã khởi kiện Agrexco ra TAND huyện Ea Kar và tòa án đã tuyên buộc Agrexco phải trả món nợ đã sử dụng sổ đỏ của 9 hộ để thế chấp vay. Thế nhưng, mới đây, Thi hành án huyện Ea Kar đã xác minh tài sản của một số hộ cho mượn sổ đỏ để chuẩn bị kê biên, phát mãi tài sản lấy tiền trả cho BIDV Đông Đắc Lắc.
Theo Thi hành án huyện Ea Kar, toàn bộ tài sản của Agrexco đều đã bị kê biên trước tháng 4-2009 để chuẩn bị phát mãi trả nợ cho các ngân hàng. Vì vậy, đến cuối tháng 5-2009, tòa án xử buộc Agrexco phải trả khoản nợ vay từ việc mượn sổ đỏ của cán bộ nhân viên công ty thì Agrexco không còn tài sản để kê biên nữa.
Một điều khó hiểu là, BIDV Đông Đắc Lắc chỉ yêu cầu Thi hành án huyện Ea Kar xác minh kê biên tài sản của một số hộ “cứng đầu” kiện Agrexco và tố cáo hành vi thông đồng giữa Agrexco với BIDV Đông Đắc Lắc dùng sổ đỏ của công nhân, đồng thời nâng khống tài sản của họ lên để cho doanh nghiệp này vay một khoản tiền lớn hơn giá trị thực tài sản thế chấp.
Th.Hiền