Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam đối tượng có 3 tiền án cướp giật tài sản

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Triết (39 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ)  liên quan vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tân Mỹ.

Liên quan vụ cướp giật trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam đối tượng có 3 tiền án cướp giật tài sản ảnh 1 Hai đối tượng Võ Minh Triết (bên phải) và Đặng Trung Hiếu

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 28-1, Triết và Hiếu cùng đi trên xe mô tô biển số kiểm soát 64B1-517.14 từ huyện Long Hồ đến huyện Trà Ôn. Khi đến đoạn thuộc ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ (huyện Trà Ôn), cả hai ghé tiệm tạp hóa hỏi mua nước uống. Lúc này, trong tiệm có bà Thạch Thị Liên đang chờ mua hàng tạp hóa. Phát hiện trên cổ bà Liên có đeo sợi dây chuyền vàng 18K khoảng hơn 3 chỉ, Triết liền tiếp cận và giật lấy sợi dây chuyền, sau đó lên xe Hiếu đang chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát.

Sau đó, bà Liên đến công an trình báo vụ việc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ hai ngày sau đó, Công an huyện Trà Ôn đã xác định và bắt giữ Triết và Hiếu. Hiếu khai nhận sau khi giật dây chuyền, Triết đem bán và chia cho Hiếu 3 triệu đồng.

Qua xác minh, đối tượng Triết đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8-2020. 

Tin cùng chuyên mục