Vĩnh Long: Liên tiếp xảy ra nữ sinh bị đánh hội đồng

Thời gian qua, liên tiếp hai trường hợp nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm, khiến dư luận bức xúc. Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn để tăng cường công tác tuyên truyền.
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Ngày 20-3, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 2 trường hợp nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm. Sở đã có văn bản chỉ đạo gửi đến các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục pháp luật.

Theo đó, 2 trường hợp nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng rồi quay video clip đưa lên mạng xã hội xảy ra ở Trường THCS Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn) và Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Theo Phòng GD-ĐT Trà Ôn, trưa 11-3, đơn vị nhận được clip trên và đã tiến hành nắm thông tin, chỉ đạo Trường THCS Xuân Hiệp báo cáo. Qua báo cáo ban đầu, vụ việc học sinh đánh nhau rồi quay clip diễn ra vào khoảng thời gian ra chơi lần thứ 2 của trường (từ 14 giờ 35 phút đến 14 giờ 55 phút ngày 7-3). Do phòng học lớp 6/5 nằm ở góc cuối cùng của tầng 2, cạnh bên là phòng trống nên không được phát hiện kịp thời.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là em L.Đ.B.N. (học sinh đánh bạn) có mượn của em Đ.T.T.V. (học sinh bị đánh) 20.000 đồng. Sau đó, V. nói với một số bạn là N. mượn tiền của mình. Cho rằng V. nói xấu mình, N. và V. dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. Em N. cũng là người trực tiếp dùng nón bảo hiểm đánh V. Ngoài ra, còn có 3 học sinh nữ khác tham gia đánh hội đồng bạn và nữ lớp trưởng của lớp 6/5 là người quay clip.

Vụ việc sau đó được giáo viên chủ nhiệm phối hợp lãnh đạo nhà trường mời tất cả phụ huynh và học sinh có liên quan đến trường giải quyết. Các em cũng đã thành khẩn nhận khuyết điểm và hứa không tái phạm.

Tại cuộc họp, tất cả phụ huynh đồng ý để phụ huynh em V. đưa em đi khám tổng quát, mọi chi phí do các phụ huynh có liên quan cùng thanh toán. Đối với những học sinh tham gia đánh bạn, vào đầu tuần sau, nhà trường sẽ mời phụ huynh học sinh trao đổi, xử lý theo nội quy nhà trường và theo điều lệ trường.

Trước đó, ngày 18-3, Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã họp hội đồng kỷ luật nhóm học sinh tham gia dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng một bạn nữ cùng trường tên L.T.N.D. (14 tuổi, học sinh lớp 8), quay clip đăng lên mạng xã hội.

Cảnh nữ sinh D., học sinh Trường THCS Phú Thịnh bị đánh hội đồng dã man
Cảnh nữ sinh D., học sinh Trường THCS Phú Thịnh bị đánh hội đồng dã man

Tại cuộc họp, phụ huynh các học sinh và 9 em học sinh tham gia đánh bạn, quay clip đăng lên mạng xã hội (các học sinh học các khối lớp 7, 8 và 9 cùng trường) đã nhận lỗi với em D. và gia đình em D..

Các em học sinh cũng đã hòa giải, làm lành với nhau. Phụ huynh các em tham gia đánh bạn đã đến thăm hỏi, động viên em D., đồng thời cũng cam kết giáo dục các em để không xảy ra trường hợp tương tự.

Sau khi xem xét, hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh tham gia đánh bạn trên bằng hình thức đình chỉ học tập 2 tuần. Thời gian kỷ luật kể từ ngày 20-3 và hạ hạnh kiểm loại yếu tháng 3 và tháng 4.

Đối với em nữ ngoài trường, được cho là “chủ mưu” tên Vũ Phương Th. (19 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), người tham gia đánh em D. khiến dư luận bức xúc, Công an huyện Tam Bình đang tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục