Trước thông tin Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ Credit Suisse có nguy cơ mất thanh khoản khiến chứng khoán toàn cầu chao đảo cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu trong nước. Thị trường chìm ngập trong sắc đỏ...
Hiện thanh khoản trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang sụt giảm, và dòng vốn ngoại được xem là trợ lực lớn để giúp thị trường tăng điểm. Các chuyên gia kỳ vọng sắp tới, nguồn tiền từ các quỹ nước ngoài sẽ tiếp tục bơm vốn vào thị trường thông qua các quỹ đầu tư.
Hàng loạt cổ phiếu ở hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản… đều chìm trong sắc đỏ. Trên bảng điện, mã giảm áp đảo mã tăng (480 mã giảm giá nhưng chỉ có 113 mã tăng giá) khiến VN-Index giảm gần 13 điểm.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HoSE với tổng giá trị mua ròng hơn 841 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện đáng kể.
VN-Index đã quay đầu giảm điểm sau 2 phiên tăng khá tốt liền trước do lực bán tăng. Mặc dù VN-Index chỉ bị điều chỉnh giảm nhẹ nhưng số mã cổ phiếu giảm gần gấp đôi số mã tăng. Nhóm cổ phiếu hàng không có HVN tiếp tục tăng 4,9% trong khi đó VJC quay đầu giảm 1,18%.
Dòng tiền vào thị trường ào ạt nên hàng loạt cổ phiếu ở hầu hết các nhóm ngành đều quay đầu tăng mạnh, VN-Index bứt phá khỏi mốc 1.040 điểm khi chốt phiên. Khối ngoại cũng đã mua ròng phiên thứ 2 liên tục với hơn 243 tỷ đồng trên sàn HoSE.
Với “cú hích” từ việc Chính phủ vừa cho phép doanh nghiệp giãn hoãn nợ trái phiếu đáo hạn tối đa 2 năm, cho phép doanh nghiệp thanh toán trái phiếu bằng tài sản khác như bất động sản khiến hàng loạt cổ phiếu bất động sản tăng mạnh.
Bất chấp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 300 tỷ đồng nhưng VN-Index vẫn bật tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tháng 3 với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu tài chính, thép và đầu tư công.
VN-Index chốt phiên vẫn giữ được sắc xanh, xác nhận phiên tăng thứ 3 liên tục nhưng thị trường lại “xanh vỏ đỏ lòng” khi số lượng cổ phiếu giảm vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
Tâm lý giao dịch thận trọng, cùng với việc rơi vào phiên đáo hạn phái sinh khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh. Mặc dù vậy, VN-Index vẫn phục hồi phiên thứ 2 liên tục vì thị trường có sự tăng đồng thuận của các nhóm ngành.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 15-2 đã phục hồi tốt sau 4 phiên giảm điểm liền trước nhờ sự phục hồi của nhiều nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản…
Mặc dù VN-Index không đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên ở mức sát 1.080 điểm nhưng nhờ sự hồi phục mạnh của bộ ba nhóm cổ phiếu: ngân hàng, chứng khoán và thép, VN-Index đã chốt phiên giữ điểm trên 1.070 điểm.
Áp lực bán trong phiên chiều lớn khiến VN-Index lao dốc, hàng loạt mã cổ phiếu Blue-chips giảm mạnh, trong đó có nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng, bán lẻ, bất động sản… kéo VN-Index có thời điểm về sát 1.060 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 17-1 (1 trong 3 phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần) diễn ra khá tích cực. Đặc biệt, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép, đầu tư công khiến thanh khoản thị trường tăng mạnh.
Với thông tin Bộ Tài chính đề xuất lùi thời gian thực hiện một số quy định trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP giúp giảm gánh nặng cho nhiều doanh nghiệp khiến nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tăng mạnh.