Vợ chồng ngoài 60 tuổi làm giả sổ đỏ, lừa bán và cầm cố tiền tỷ

Nghi ngờ đất của vợ chồng ông Kỷ đang cầm cố nơi khác, bà T. đem sổ đỏ đi đối chiếu thông tin thì phát hiện sổ đỏ giả; đồng thời xác thực thửa đất trên đã được vợ chồng ông Kỷ chuyển nhượng cho người khác hơn 1,6 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Kỷ. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Kỷ. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Ngày 14-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Lê Văn Kỷ (66 tuổi) và Võ Thị Trinh (vợ ông Kỷ, 60 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long) để điều tra, xử lý về các hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 12-4-2021, vợ chồng ông Kỷ đến nhà bà T. ngụ cùng địa phương cầm cố thửa đất nuôi trồng thủy sản có diện tích hơn 42.000m2 với số tiền 800 triệu đồng. Để tạo lòng tin, vợ chồng ông Kỷ đưa 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà T. giữ.

Khoảng 3 tháng sau, vợ chồng ông Kỷ đến nhà bà T. mượn lại sổ đỏ đã cầm; sau đó đem về thế chấp ngân hàng vay 800 triệu đồng. Đồng thời, làm sổ đỏ giả đem đưa lại cho bà T..

Đến tháng 8-2022, vợ chồng ông Kỷ tăng giá cầm 2 thửa đất trên cho bà T. và nhận của bà T. thêm 500 triệu đồng (cầm tổng cộng 1,3 tỷ đồng).

Nghi ngờ đất của vợ chồng ông Kỷ đang cầm cố nơi khác, ngày 14-10-2022, bà T. đem sổ đỏ đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phước Long đối chiếu thông tin thì phát hiện sổ đỏ giả; đồng thời xác thực thửa đất nêu trên đã được vợ chồng ông Kỷ chuyển nhượng cho người khác hơn 1,6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục