Vụ 2 mẹ con mất tích ở cầu Cửa Việt: Tìm thấy thi thể người mẹ sau hơn 2 ngày mất tích

Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con mất tích ở cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), một tàu cá đánh bắt cách bờ khoảng 7 hải lý đã phát hiện thi thể của người mẹ.

Vụ 2 mẹ con mất tích ở cầu Cửa Việt: Tìm thấy thi thể người mẹ sau hơn 2 ngày mất tích

Ngày 26-6, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, thi thể của chị L.Đ.T.C.N. (25 tuổi, trú tại thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã được bàn giao cho gia đình để làm lễ an táng.

Vụ 2 mẹ con mất tích ở cầu Cửa Việt: Tìm thấy thi thể người mẹ sau hơn 2 ngày mất tích ảnh 1 Thi thể nạn nhân được tàu cá của ngư dân địa phương đưa vào bờ
Trước đó, vào lúc 18 giờ 20 ngày 25-6, tàu cá QNg 95481-TS của ông Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi, trú tại Bình Đông, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang đánh cá cách Cửa Việt (huyện Gio Linh) khoảng 7 hải lý, thì phát hiện thi thể trôi dạt trên biển.

Tàu cá đã vớt thi thể lên, sau đó nhờ người dân ở đất liền đến Đồn Biên phòng Triệu Vân báo cáo vụ việc.

Do tàu ông Hòa không có điều kiện đưa thi thể vào bờ, nên lực lượng biên phòng đã huy động tàu cá của anh Nguyễn Quốc Tuấn (49 tuổi, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) hỗ trợ.

Đến 0 giờ 20 ngày 26-6, thi thể được đưa vào bờ và xác định nạn nhân là chị L.Đ.T.C.N.

Như đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 5 phút ngày 23-6, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy BKS 74G1- 045.83 cùng giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. (25 tuổi, trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bỏ lại trên cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Gia đình chị cho biết, khi đi chị N. chở theo con gái 4 tuổi là cháu L.N.T.K.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, đến 9 giờ 30 ngày 24-6, đã tìm thấy thi thể cháu L.N.T.K. cách cầu Cửa Việt khoảng 70m về phía Nam sông Thạch Hãn.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục