Vụ án liên quan Công ty Việt Á: Cựu Giám đốc CDC Hà Nội cùng thuộc cấp hưởng án treo

Chiều 6-3, bị cáo Trương Quang Việt (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội - CDC Hà Nội) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Trương Quang Việt (trái) và Lê Minh Tuyến tại phiên tòa chiều 6-3
Bị cáo Trương Quang Việt (trái) và Lê Minh Tuyến tại phiên tòa chiều 6-3

Với tội danh trên, bị cáo Trương Quang Việt bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Cùng tội danh, cựu Trưởng phòng Tài chính Lê Minh Tuyến cũng được hưởng 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách, ảnh hưởng đến tính minh bạch, công bằng trong hoạt động đấu thầu.

Sai phạm của các bị cáo diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, các bị cáo thực hiện việc mua sắm với mong muốn có sản phẩm kit test để phục vụ phòng, chống dịch. CDC Hà Nội cũng có đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cả 2.

Các bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi, thành khẩn, ăn năn và có nhiều thành tích công tác. Riêng bị cáo Trương Quang Việt được đào tạo chuyên ngành tim mạch, từng có thời gian chuyên trách theo dõi sức khỏe cho lãnh đạo, có nhiều đóng góp cho ngành y tế.

Từ nhận định trên, hội đồng xét xử cho rằng, việc tuyên án treo đối với các bị cáo là phù hợp, nhằm tạo điều kiện để cả 2 được tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Số tiền thiệt hại hơn 9 tỷ đồng đã được giải quyết trong vụ án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xét xử hồi tháng 1-2024 (tuyên buộc Công ty Việt Á phải khắc phục cho CDC các tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội) nên hội đồng xét xử không xem xét.

Trước đó, chiều 5-3, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Quang Việt 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Lê Minh Tuyến 20-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo viện kiểm sát, quá trình thực hiện gói thầu mua sắm kit test Covid-19, 2 bị cáo mời Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) đến trụ sở CDC Hà Nội. Các bên đã trao đổi với nhau về việc làm thế nào giúp Công ty Việt Á trúng thầu bán kit test Covid-19 cho CDC Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Việt, cán bộ CDC Hà Nội đưa thông tin về thông số kỹ thuật, mã hàng, hãng sản xuất, xuất xứ kit test của Công ty Việt Á vào hồ sơ đấu thầu, từ đó giúp công ty này có lợi thế và trúng thầu. Tại các cuộc họp, Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp đề nghị CDC Hà Nội thanh toán tiền cho công ty, đồng thời bày tỏ mong muốn nếu có gói thầu mua sắm khác sẽ được tham gia. Các trao đổi này đều diễn ra công khai, có sự chứng kiến của nhiều người.

Cựu giám đốc CDC Hà Nội khẳng định, không thỏa thuận gì về việc làm thủ tục "ưu ái" Công ty Việt Á cũng như tiền phần trăm ngoài hợp đồng đối với việc mua sắm kit test Covid-19.

Theo cáo buộc từ viện kiểm sát, để cảm ơn vì đã bán được kit test, Công ty Việt Á chi hoa hồng hơn 1,3 tỷ đồng cho các cán bộ tại CDC Hà Nội. Trong số này, bị cáo Trương Quang Việt nhận 500 triệu đồng.

Khai về số tiền trên, bị cáo Việt cho biết, sau khi CDC Hà Nội thanh toán tiền cho Công ty Việt Á, Phan Quốc Việt có đến, tham dự cuộc họp, và nói công khai sẽ có quà cảm ơn CDC Hà Nội.

Số tiền nhận 500 triệu đồng từ Công ty Việt Á, bị cáo Trương Quang Việt nói không nhớ chính xác đã tiêu vào việc gì và đến nay gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ.

Tin cùng chuyên mục