Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát "đòi" SCB trả nợ tiền thuê nhà

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói đang cho SCB thuê tòa nhà số 19 Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) nhưng SCB chưa trả tiền thuê, đề nghị HĐXX xem xét giúp đỡ bị cáo, đề nghị SCB trả tiền thuê nhà cho bị cáo...

Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại tòa ngày 20-3. Ảnh: CAO THĂNG
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại tòa ngày 20-3. Ảnh: CAO THĂNG

Chiều 20-3, sau phần bào chữa của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày phần tự bào chữa bổ sung.

Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, trong phần luận tội, vị đại diện VKS nói bị cáo quanh co, chối tội, đổ tội cho nhân viên cấp dưới khiến bị cáo rất đau xót. Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định mình không quanh co, đã làm đơn tình nguyện nhận một phần trách nhiệm, tự nguyện chịu tội cùng cán bộ của SCB.

10.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại tòa ngày 20-3. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong HĐXX xem xét bối cảnh khi bị cáo bị bắt thì SCB vẫn đang hoạt động bình thường, tương lai rất sáng sủa vì có tỷ phú nước ngoài rót tiền vào. Khi ở trong trại tạm giam, bị cáo biết đã có tập đoàn tài chính nước ngoài vào nhưng với điều kiện là phải gặp bị cáo để bị cáo bảo lãnh. Bị cáo đã nhắn luật sư nói con gái liên hệ với họ, để họ hỗ trợ SCB.

Chủ tọa phiên tòa nói, nếu có 1 tổ chức tài chính, “1 tỷ phú nào đó ở nước ngoài” vào hỗ trợ thì sẽ tạo điều kiện giúp đỡ bị cáo Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả.

Trong suốt phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục mong HĐXX xem xét kỹ lại các số liệu như: số tiền bị cáo chiếm đoạt trong vụ án; kết quả thẩm định giá quá thấp gây bất lợi cho bị cáo; số liệu thực thu, thực chi của SCB trong lúc bị cáo ở trong trại tạm giam, bản báo cáo tài chính của SCB trước khi bị cáo bị bắt.

3.jpg
2.jpg
1.jpg
Các bị cáo trong vụ án tại tòa ngày 20-3. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Trương Mỹ Lan còn trình bày, tòa nhà số 19 Nguyễn Huệ, bị cáo đang cho SCB thuê lấy tiền trùng tu biệt thự cổ (110-112 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM - PV). Nhưng đã hơn 1 năm SCB chưa trả tiền thuê nhà, cũng chưa trả lại nhà. Bị cáo Trương Mỹ Lan mong HĐXX xem xét giúp đỡ bị cáo, đề nghị SCB trả tiền thuê nhà cho bị cáo.

Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị VKS đề nghị tuyên phạt án tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội ‘Đưa hối lộ”, 19-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình.

Bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, các luật sư đề nghị xem xét lại tội danh và xác định thiệt hại của vụ án.

Tin cùng chuyên mục